Cháy lớn tại đường Đê La Thành, Bệnh viện Nhi Trung ương sơ tán

Thông tin ban đầu cho biết, đám cháy bắt đầu tại một ngôi nhà ở đầu dốc Đê La Thành, gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương và lan rộng sang bảy ngôi nhà khác. Bệnh viện Nhi Trung ương đã chủ động sơ tán toàn bộ 100% bệnh nhân và người nhà đang nằm điều trị nội trú tại khoa Điều trị tự nguyện B, C.

Cháy lớn tại Đê La Thành.

Vào lúc 18 giờ chiều 17-9, đám cháy được cho là xuất phát từ một ngôi nhà tại Đê La Thành, đoạn gần dốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 30 phút, đám cháy lan rộng và hiện đã lan sang bảy nhà khác chung quanh, cột khói bốc cao nghi ngút cả chục mét.

Nhiều xe cứu hỏa của lực lượng PCCC đã được điều động đến hiện trường và nỗ lực khống chế đám cháy. Cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng phương tiện, phong tỏa một số tuyến phố quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn nhằm phục vụ công tác chữa cháy. Công an quận Ba Đình và lực lượng chức năng cũng tổ chức di chuyển người dân ra khỏi khu vực cháy ra địa điểm an toàn.

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo cơ quan chức năng, đám cháy làm tám hộ dân mặt đường bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng rất may không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đám cháy bùng lên tại một nhà người dân ở Đê La Thành. (Ảnh: Trường Sơn).

Đám cháy nhanh chóng lan rộng sang bảy nhà khác. (Ảnh: Trường Sơn).

Hiện trường đám cháy tại phố Đê La Thành. (Ảnh: Minh Hà)

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC và nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa. (Ảnh: Minh Hà)

Nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Trường Sơn).

Nhiều tài sản từ các cửa hàng chung quanh hiện trường đám cháy được di chuyển ra ngoài. (Ảnh: Minh Hà)

Các gia đình ở gần đám cháy và người dân tập trung theo dõi công tác chữa cháy. (Ảnh: Minh Hà)

Cột khói đen cùng lửa lớn bốc cao từ hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Ngọc Tùng)

Đám cháy lớn lan rộng, cột khói bốc cao nghi ngút.

Do đám cháy lan rộng tiếp giáp với Bệnh viện Nhi Trung ương nên bệnh viện đã sơ tán toàn bộ 100% bệnh nhân và người nhà đang nằm điều trị nội trú tại khoa Điều trị tự nguyện B, C. Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã có mặt đầy đủ để chỉ đạo công tác phòng chữa cháy.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã quay trở về phòng bệnh sau khi đám cháy được khống chế. (Ảnh: Mạnh Hùng).

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện nhanh chóng phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố, lực lượng bảo vệ; trực điều dưỡng... cùng phối hợp nhịp nhàng phân luồng và hỗ trợ, giải thích, tư vấn cho người nhà với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sau khi đám cháy được khống chế, bệnh nhân đã được các điều dưỡng đưa về bệnh phòng.

TRẦN NGUYÊN - DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37645902-chay-lon-tai-duong-de-la-thanh-benh-vien-nhi-trung-uong-so-tan.html