Cháy lớn tại Bình Chánh

Đến chiều 25/3, Phòng Cảnh sát PCCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Bình Chánh chữa cháy 4 xưởng sản xuất nằm kề nhau tại tổ 14, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó khoảng 12h12’ cùng ngày đám cháy bùng phát tại khu xưởng sản xuất liền kề tạo thành đám cháy lớn và lan rộng. Công nhân và người dân tại khu vực này dùng bình chữa cháy mini và nước dập lửa nhưng không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã xuất phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Bình Chánh khoanh vùng chữa cháy.

Đám cháy 4 xưởng liền kề tạo cột khói cao hàng chục mét

Đám cháy 4 xưởng liền kề tạo cột khói cao hàng chục mét

Bước đầu xác định 4 xưởng liền kề rộng hơn 1.000m2 là mảnh đất của ông Lê Văn Xế (SN 1967, ngụ Bình Chánh) làm chủ cho các chủ xưởng thuê lại. 4 xưởng bị cháy gồm xưởng sản xuất cao su do ông Hà Văn Mạnh (SN 1981, quê Nam Định) làm chủ, xưởng sản xuất giấy do ông Lê Minh Tâm (SN 1986) làm chủ, Công ty TNHH MTV SX hóa chất Tuấn Trang do Dương Văn Tuấn (SN 1980) làm chủ, kho chứa phế liệu do Lương Chí Thành (SN 1966, ngụ quận 6) làm chủ.

Do bên trong các xưởng này chứa nhiều chất dễ cháy, trong đó có cả hóa chất nên đám cháy lan rộng, khói đen chứa độc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các tổ công tác đã chuyển vòi rồng theo nhiều hướng khống chế đám cháy.

Tại hiện trường 4 xưởng trên bị cháy và đổ sập, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chay-lien-tiep-4-xuong-rong-hon-1-000m2-o-binh-chanh-635119/