Cháy lớn tại bãi phế liệu ở huyện Bình Chánh

Trưa nay (25-3), một đám cháy bất ngờ bùng phát tại ấp 3 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và lan rộng ra xung quanh.

Theo ghi nhận, hiện trường cháy là bãi phế liệu, chứa nhiều chất dễ cháy, ngay sau khi bùng phát cùng với trời khô nóng đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhìn từ xa vài km, người dân vẫn thấy cột khói cao bốc lên trời.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa.

Cột khói từ đám cháy tại bãi phế liệu bốc cao hàng trăm mét

Trước đó, rạng sáng cùng ngày xảy ra trận hỏa hoạn tại một căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8) khiến hai vợ chồng và một đứa con nhỏ tử vong, gồm: chị N.T.T.T (SN 1989), anh N.H.H (SN 1990) và cháu N.T.M. (SN 2018), cùng quê Khánh Hòa. Ngọn lửa cũng thiêu rụi nhiều tài sản trong 2 căn phòng trọ với diện tích khoảng 36m2. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dang-chay-tai-bai-phe-lieu-tai-binh-chanh_109306.html