Cháy lớn ở Khu Công nghiệp Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 7/6, kho lạnh của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên đã xảy ra cháy. Khói đen bốc cao hàng chục mét và đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 9 giờ ngày 7/6, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (Công an tỉnh Phú Yên) cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đang nỗ lực dập tắt triệt để đám cháy xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Phúc Nguyên (thuộc Khu Công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Phú Yên

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Phú Yên

Tại hiện trường nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng chữa cháy phải trèo lên mái tôn nhà xưởng để dập lửa. Toàn bộ công nhân làm việc tại Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên được nghỉ để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 7/6, đám cháy tại kho lạnh Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên (khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, TX Đông Hòa) đã cơ bản khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn còn bốc lên từ khu vực phát cháy.

Cột khói đen bốc ra từ kho lạnh lúc 9 giờ 30 phút. Ảnh: Báo Phú Yên

Trước đó, khoảng gần 6 giờ cùng ngày, sau khi phát hiện có đám cháy bốc ra từ kho lạnh của nhà máy, công nhân của công ty đã cố gắng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công, ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 5 xe cứu hỏa với khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ tập trung dập tắt đám cháy.

Công ty Điện lực Phú Yên cũng điều động lực lượng có mặt tại hiện trường để phối hợp phòng cháy. Phát hiện có hỏa hoạn, công nhân của công ty đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe chuyên dụng và khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Theo Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung chữa cháy triệt để; tiến hành điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại.

Kim Thạch (Tổng hợp)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chay-lon-o-khu-cong-nghiep-hoa-hiep-tinh-phu-yen.html