Cháy lớn ở khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ

Chiều 10-4, Ban quản lý Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, khoảng trưa cùng ngày, tại khu vực đồng cỏ bàng xảy ra cháy một số rừng tràm và đồng cỏ...

Hiện trường xảy ra cháy ở Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ khu bảo tồn phối hợp cùng chính quyền địa phương, ngành chức năng và người dân… tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, do gặp gió mạnh, trời nắng nóng… nên việc chữa cháy rất khó khăn; đám cháy lan rộng tới 3-4 khu vực làm thiệt hại nhiều diện tích tràm, đồng cỏ bàng, bãi năn (nơi cư ngụ và là nguồn thức ăn của sếu đầu đỏ).

Theo các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, đồng cỏ bàng Phú Mỹ rộng khoảng 2.890 ha, là nơi duy nhất ở khu vực ĐBSCL có hệ sinh thái cỏ bàng còn sót lại. Đây còn là nơi cư trú của sếu đầu đỏ (loài sếu có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới). Tháng 7-2016, tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ với vùng lõi rộng gần 1.000 ha, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở ĐBSCL, đồng thời duy trì số lượng sếu đầu đỏ về đây mỗi năm vào mùa khô.

Mục tiêu của việc bảo tồn đồng cỏ bàng nhằm quản lý khai thác phù hợp, không làm kiệt quệ sinh thái đồng cỏ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững cho cộng đồng tại địa phương; đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái, tham quan làng nghề đan cỏ bàng truyền thống của đồng bào Khmer ở địa phương và xem sếu đầu đỏ.

Hiện nay đang vào mùa sếu đầu đỏ về khu vực Phú Mỹ sinh sống, do đó tình trạng xảy ra cháy sẽ tác động đến môi trường cư ngụ của sếu đầu đỏ.

Các ngành chức năng chưa thống kê được mức độ thiệt hại và đang tìm nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu nghi ngờ có thể do người dân đốt đồng, dẫn đến cháy lan…

Tràm bị cháy rụi

Cháy ở khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ - có nguy cơ ảnh hưởng môi trường sống của sếu đầu đỏ

NGUYỄN THANH – NGUYÊN TRẦN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chay-lon-o-khu-bao-ton-dong-co-bang-phu-my-511067.html