Cháy lớn ở khách sạn tại thủ đô Philippines

Vụ cháy lớn tại khu phức hợp khách sạn - sòng bài Waterfront Manila Pavilion ở thủ đô Manila, Philippines ngày 18.3 làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 19 nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Hiện trường vụ cháy khách sạn Waterfront Manila Pavilion ở thủ đô Manila, Philippines ngày 18.3 - AFP

Hỏa hoạn bùng phát tại khách sạn này vào sáng ngày 18.3, kéo dài hơn 6 giờ, khiến trên 300 người phải sơ tán khỏi khu vực, Sở cứu hỏa thủ đô Manila thông báo.

Trong số 4 người thiệt mạng có 2 nhân viên khách sạn, Giám đốc cơ quan phòng chống nguy cơ thảm họa Johnny Yu nói với AFP.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong khách sạn - AFP

“Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại là nhân viên bảo vệ và một nhân viên kho tiền. Họ được đưa đến bệnh viện và tử vong sau đó. Hiện có 19 người mất tích, có thể đang mắc kẹt bên trong tòa nhà”, ông Yu cho biết. Sau đó, ông Yu thông báo: “Chúng tôi nhận được thông tin từ Cục phòng chống hỏa hoạn cho biết lực lượng cứu hỏa nhìn thấy 19 - 20 nạn nhân bị kẹt ở tầng 19 và họ còn sống”.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, được cho là xuất phát từ khu vực sòng bài của khách sạn 21 tầng, nơi tập trung nhiều người địa phương lẫn nước ngoài, theo ông Yu.

Lực lượng cứu hộ triển khai trực thăng giải cứu những người bị mắc kẹt trên sân thượng và nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy - AFP

“Đây là vụ cháy lớn. Nhiều người bị ngạt khói phải nhập viện”, ông Marlon Banaag, quan chức sở cứu hỏa, cho hay.

Trước đây, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Manila là vào năm 2015 tại một nhà xưởng gia công dép nhựa.

Còn mới đây, hồi tháng 12.2017 tại thành phố Davao xảy ra vụ cháy siêu thị làm 38 người thiệt mạng.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chay-lon-o-khach-san-tai-thu-do-philippines-943159.html