Cháy lớn ở cây xăng, người dân ôm đồ tháo chạy

Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát bên trong kho xăng rồi nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người hoảng sợ ôm đồ tháo chạy.

Đến tối 1/10, lực lượng chức năng quận 12 (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cây xăng trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Theo đó, hơn 17h cùng ngày, nhân viên tại cây xăng trên đang bơm xăng vào xe ô tô, xe máy cho khách thì phát hiện khói lửa bốc lên bên trong kho. Những người này nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan và bùng phát mạnh bao trùm cây xăng.

Cây xăng cháy dữ dội.

Quá hoảng sợ, nhiều người đang đậu ô tô, xe máy để bơm xăng nhấn ga tháo chạy. Khói đen bốc lên nghi ngút, khu dân cư cạnh cây xăng hốt hoảng dọn đồ đạc. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Khu vực cây xăng bị phong tỏa sau đám cháy.

Gần 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng 5 trụ xăng bị cháy, hư hỏng. Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Cùng thời điểm trên, tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ, có địa chỉ tại đường ĐT746, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra cháy lớn khi công nhân ra ngoài ăn cơm tối.

Lúc quay trở lại làm việc, công nhân phát hiện lửa bốc lớn rồi bao trùm nhà xưởng rộng hơn 1.000m2, Cảnh sát PCCC đã huy động khoảng 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Tuy nhiên, công ty chứa toàn bộ là gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Xưởng gỗ bị "bà hỏa" bao trùm.

Ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn công ty cùng nhiều tiếng nổ được phát ra từ trong nhà xưởng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng kín hai bên đường theo dõi đám cháy. Lực lượng chức năng đã phải chặn một chiều đường không cho xe lưu thông.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chay-lon-o-cay-xang-nguoi-dan-om-do-thao-chay-a405841.html