Cháy lớn ở Cà Mau, bé gái mắc kẹt tử vong thương tâm

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn huyện Năm Căn (Cà Mau) làm 12 căn nhà bị cháy và 1 bé gái tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm ở Cà Mau

Hiện trường vụ cháy khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm ở Cà Mau

Sáng 11/12, ông Ngô Chí Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 12 căn nhà bị cháy và 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Khưu Bảo H. (SN 2005, đang học lớp 7, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h50 ngày 11/12, nhiều người dân ở khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) bất ngờ phát hiện ngọn lửa phát ra từ căn nhà của ông Đỗ Văn H., liền hô hoán để mọi người cùng dập lửa, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai phương án dập lửa.

Tuy nhiên, căn nhà của ông H. cho người cháu thuê bán tiệm tạp hóa có chứa các vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và cháy lan sang các căn nhà kế bên.

Gần 3 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, nhưng đã làm 12 căn nhà, cùng nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi và 1 bé gái tử vong thương tâm.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Chí Hiếu cho biết, hỏa hoạn xảy ra, người nhà cháu H., ai cũng tháo chạy ra ngoài và tưởng cháu cũng đã chạy thoát ra được, nhưng không ngờ cháu H. bị kẹt lại trong đám cháy và tử vong thương tâm.

Cũng theo ông Hiếu, hiện Công an đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ và phòng chức năng tiến hành giúp người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

“Trước mắt, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ đến gia đình nạn nhân tử vong và các hộ bị ảnh hưởng thăm hỏi, động viên và có những hỗ trợ bước đầu theo quy định. Đồng thời, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Hiếu cho hay.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-lon-o-ca-mau-be-gai-mac-ket-tu-vong-thuong-tam-d445064.html