Cháy lớn lan sát, Bệnh viện Nhi Trung ương sơ tán hàng trăm bệnh nhân đang hoảng loạn

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dù đám cháy ban đầu xuất phát khu vực gần phía cổng sau của bệnh viện trên phố Đê La Thành nhưng đến nay đã lan sát gần khu điều trị tự nguyện B-C và khu khám bệnh 1.

Vào chiều nay (17/9), tại khu vực gần phía cổng sau của Bệnh viện Nhi Trung ương trên phố Đê La Thành, một đám cháy đã bùng phát dữ dội. Đám cháy gây ra nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo ngọn lửa bốc cao và khói đen ngút trời. Ngọn lửa xuất phát từ phía nhà dân và không ngừng lan rộng, sang phía bệnh viện.

Cháy lớn lan san Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: VTV

Khoảng 19h tối 17/9, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dù đám cháy ban đầu xuất phát khu vực gần phía cổng sau của bệnh viện trên phố Đê La Thành nhưng đến nay đã lan sát gần khu điều trị tự nguyện B-C và khu khám bệnh 1.

Bệnh viện đã trước mắt sơ tán toàn bộ bệnh nhân khu vực này sang chỗ an toàn dự phòng, sang tầng 1 nhà 15 tầng và hành lang khu khám bệnh 24 giờ, tạm thời giải phóng không khí cho bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân được sơ tán khoảng gần 100 người, kèm thêm số lượng người nhà đi cùng chăm sóc.

Bệnh viện cũng cho biết, tâm lý bệnh nhân hiện tại ổn định, dù ban đầu bệnh nhân và người nhà hoảng loạn, lo lắng. Hiện tại, bệnh viện cũng chuẩn bị tất cả các bình chữa cháy, đường nước sẵn sàng dự phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt tại viện. Được biết, để đề phòng sự cố không may có thể xảy ra, Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động tối đa lực lượng trực hành chính, bảo vệ, lãnh đạo trực giám đốc, … đã có mặt đầy đủ.

Đích thân GS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện đã có mặt tại bệnh viện để trực tiếp chỉ đạo công tác sơ tán bệnh nhân, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn người bệnh và bệnh viện.

Tính đến nay, chưa có thiệt hại về người.

Võ Thu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chay-lon-lan-sat-benh-vien-nhi-trung-uong-so-tan-hang-tram-benh-nhan-dang-hoang-loan-20180917194444454.htm