Cháy lớn kho hàng gần bến xe Nước Ngầm, huy động máy xúc tới chữa cháy

Sau hơn nhiều giờ xảy ra vụ cháy ở dãy xưởng gần gần bến xe Nước Ngầm, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Đến 18h50, lực lượng chức năng đã phải huy động máy xúc để dập lửa.

Vụ cháy xảy ra từ 14h30 chiều 11/11, trong Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư, gần bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đám cháy bùng phát, đi từ xa đã nhìn thấy cột khói bốc lên ngùn ngụt

Lửa bắt nguồn từ 1 kho hàng trong 1 khu chứa hàng rộng gần bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau đó bùng lan nhanh chóng, sang ít nhất 2 kho chứa hàng khác.

Các nhân viên nháo nhào chạy thoát khỏi đám cháy

Nhiều người dân phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ 1 kho hàng bên trong khu nhà kho đã báo lực lượng chức năng.

4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ được điều đến hiện trường

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Trần Huy Hoàng thông tin, đến 16h, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát, lực lượng PCCC đang tích cực dập lửa. Thông tin về kho hàng và thiệt hại vẫn đang được tổng hợp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN quận Hoàng Mai đã huy động 6 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Thời tiết xấu, gió rất to cộng với khu nhà kho rộng lớn, chứa nhiều đồ dễ cháy, lực lượng chức năng đã huy động thêm 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Đến 15h50 lửa cháy lan sang ít nhất 3 kho chứa hàng khác, khói đen bốc ngùn ngụt, cao hàng chục mét.

Đại diện Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận cho biết: "Đám cháy diễn biến phức tạp, chúng tôi đã phải huy động thêm lực lượng và xe cứu hỏa đến hiện trường, đồng thời sử dụng máy bơm, bơm nước từ chung cư gần đó phục vụ công tác chữa cháy".

Đến 18h50, máy xúc được huy động chữa cháy.

Được biết, do đặc thù các xưởng ược quây tôn và bịt khá kín, khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Sau khi phá cửa, các chiến sỹ cứu hỏa tiếp cận sâu bên trong.

Đến 18h50, cơ quan chức năng đã đưa ra phương án cho máy xúc đến phá lớp tôn bao bọc để tiến hành dập lửa.

Đến 19h20, đám cháy đã được khống chế, nhưng nhiều tài sản trong kho hầu như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo bà Thanh, người dân gần đó cho biết, đây là khu xưởng hỗn hợp cho thuê gồm rất nhiều các xưởng, loại hàng khác nhau. Mùi két bốc ra có thể là từ sơn của xưởng gỗ và xưởng thuốc nhuộm.

H.A(TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/chay-lon-kho-hang-gan-ben-xe-nuoc-ngam-huy-dong-may-xuc-toi-chua-chay