Cháy lớn công ty Phước Sinh, nhà xưởng 1.500m2 chìm trong bão lửa

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP HCM thiêu rụi nhiều hàng hóa, máy móc và làm sập đổ nhà xưởng. Hàng trăm lính cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập lửa.

Đến sáng nay 9/5, lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như thống kê thiệt hại của vụ cháy công ty Phước Sinh, địa chỉ C12/1 đường 2F khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, vụ cháy xảy ra khoảng 3h sáng 9/5 tại công ty nói. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy của khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các đơn vị lân cận đã điều hàng chục xe cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm.

Các chiến sĩ chia thành nhiều mũi để phun nước vào hiện trường để cô lập đám cháy, cũng như ngăn ngọn lửa cháy lan. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, các công ty lân cận.

Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC tham gia việc chữa cháy.

Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, đơn vị đã điều 21 xe các loại và 122 cán bộ chiến sĩ của các phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Tân Phú, quận 11, quận 12, huyện Bình Chánh và Phòng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Diện tích cháy tại khu nhà xưởng của công ty Phước Sinh. Chất cháy chủ yếu là 3000 tấn giấy cuộn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy công ty Phước Sinh cũng như thiệt hại đang được làm rõ. Trước hết, thống kê ban đầu nhà xưởng rộng 1.500m2 bị đổ sập cũng như nhiều thiết bị máy móc, nguyên liệu sản xuất bị thiêu rụi.

Vũ Sơn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/chay-lon-cong-ty-phuoc-sinh-nha-xuong-1500m2-chim-trong-bao-lua-12651.html