Cháy lâu đài Shuri, một di sản thế giới của Nhật Bản tại Okinawa

NHK đưa tin, rạng sáng nay 31/10 (theo giờ Việt Nam), một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi lâu đài Shuri, một di sản thế giới của Nhật Bản tại Okinawa.

Vụ cháy lâu đài Shuri sáng nay.

Vụ cháy lâu đài Shuri sáng nay.

Cụ thể, đám cháy tại lâu đài Shuri, di sản thế giới của UNESCO (ở Okinawa) bắt đầu hôm thứ 5, lúc 2:40 sáng theo giờ Nhật Bản (tức 0h40 ngày 31/10-giờ Việt Nam)

Cảnh sát địa phương cho biết, sảnh chính và một tòa nhà gần đó đã bị thiêu rụi, sụp đổ hoàn toàn.

Toàn cảnhlâu đài Shuri.

Lâu đài Shuri được xây dựng khoảng 500 năm trước (thế kỉ 16) bởi triều đại Ryukyu, được chỉ định là báu vật quốc gia của Nhật Bản vào năm 1933.

Nó đã từng bị cháy rụi trong Thế chiến thứ hai và được phục dựng sau đó.

Nội thất phía tronglâu đài Shuri.

Cụ thể, khu nhà chính của lâu đài được khôi phục vào năm 1992 và là nơi tổ chức các bữa tiệc cho các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 mỗi khi được tổ chức ở Nhật Bản.

Lâu đài Shuri là nơi ghé thăm của nhiều du khách khi đến Nhật Bản.

Lâu đài Shuri là những di sản cuối cùng của Vương quốc Ryukyu (hay còn gọi là Lưu Cầu Kiều - một vương quốc cổ) ở Okinawa.

Nam Phương (lược dịch)

Từ khóa: Cháy lâu đài Shuri một di sản thế giới Nhật Bản Okinawa Lưu Cầu Kiều Lưu Cầu Kiều UNESCO triều đại Ryukyu Hỏa hoạn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chay-lau-dai-shuri-mot-di-san-the-gioi-cua-nhat-ban-tai-okinawa-post318813.info