Bình Định tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân các gia đình ngư dân mất tích trên biển

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và các nhà hảo tâm đã đến thăm, trao 29 sổ tiết kiệm tặng 23 gia đình ngư dân mất tích trên biển.

Bão số 9 khiến 2 tàu cá cùng 23 ngư dân ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mất tích trên biển. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã cùng một số nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm và tiền mặt, động viên các gia đình nạn nhân.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và các nhà hảo tâm đã đến thăm, trao 29 sổ tiết kiệm tặng 23 gia đình ngư dân mất tích trên biển, 3 ngư dân được cứu sống và 3 thuyền viên tham gia cứu nạn các ngư dân trên biển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà gia đình các ngư dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà gia đình các ngư dân.

Gia đình 2 ngư dân khó khăn nhất được trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng mỗi sổ, các gia đình còn lại được tặng 80 triệu đồng.

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết: “Hầu hết các gia đình này đều là các gia đình nghèo, các ngư dân mất tích đều là lao động chính. Họ mất đi là 1 tổn thất rất nặng nề cho gia đình. Để động viên, chia sẻ khó khăn, tỉnh đã kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức. Vừa qua có 1 số nhà hảo tâm đã trực tiếp hỗ trợ cho các gia đình, tỉnh cũng đã trực tiếp tặng sổ tiết kiệm để giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-tang-so-tiet-kiem-cho-than-nhan-cac-gia-dinh-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-818689.vov