Cháy ký túc xá trường học Guyana, 19 học sinh thiệt mạng

Đám cháy ký túc xá trường học ở Guyana, một quốc gia ở Nam Mỹ, đã khiến 19 học sinh thiệt mạng, 2 học sinh khác trong tình trạng nguy kịch và một số người bị thương nặng.

Ngọn lửa bùng lên tại ký túc xá của một trường nữ sinh tại thành phố Mahdia, miền trung Guyana, đêm 22/5. Lực lượng cứu hỏa cho biết khu nhà "đã bị nhấn chìm trong lửa" khi họ triển khai đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa của quốc gia Nam Mỹ cho biết họ nhận được thông báo về đám cháy ký túc xá trường học vào khoảng 11h15 tối 22/5 và đến nơi thì thấy tòa nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

14 trẻ em thiệt mạng tại chỗ và 5 em qua đời trong bệnh viện sau đó. 6 người bị thương được trực thăng đưa đến thủ đô Georgetown cấp cứu, trong khi 17 học sinh nhập viện tại địa phương.

Hiện trường vụ cháy ký túc xá ở Mahdia, Guyana, hôm 22/5. Ảnh: AP.

Hiện trường vụ cháy ký túc xá ở Mahdia, Guyana, hôm 22/5. Ảnh: AP.

Phần lớn nạn nhân tử vong trong đám cháy là trẻ em thuộc các bộ tộc thổ dân. Nạn nhân nhỏ nhất là cậu bé 5 tuổi, con của người quản lý ký túc xá. Số còn lại là nữ giới, trong đó có nhiều người là chị em và có ít nhất một cặp sinh đôi.

"Điều tra ban đầu cho thấy đây là hành động ác ý, chúng tôi đang tiếp tục điều tra", cảnh sát trưởng Clifton Hicken cho hay, thêm rằng quá trình phân tích ADN đã giúp xác định danh tính 13 nạn nhân và sẽ được tiến hành khẩn trương.

Thủ tướng Mark Phillips đã đến thăm một số trẻ em gặp nạn trong vụ hỏa hoạn trong bệnh viện, cùng với bộ trưởng giáo dục và bộ trưởng nội vụ của đất nước.

Một bài đăng trên trang Facebook của ông Phillips cho biết: “Một kế hoạch y tế toàn diện hành động khẩn cấp đã được đưa ra. Chúng tôi mong rằng những lời cầu nguyện của chúng tôi sẽ giúp những đứa trẻ này, gia đình và cộng đồng của các bé sớm vượt qua khó khăn”.

Thủ tướng Mark Phillips (mặc áo xanh dài tay) đến thăm các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Ảnh: Facebook/Văn phòng Thủ tướng.

Tổng thống Guyana Irfaan Ali cũng đến bệnh viện tại Mahdia và gặp cha mẹ của một số nạn nhân, thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang ba ngày. "Không có lời nào để mô tả sự đau đớn mà họ đang trải qua. Đây là nỗi đau mà cả đất nước và gia đình cũng phải chia sẻ", ông nói.

Guyana là quốc gia Nam Mỹ từng là thuộc địa của Hà Lan, có biên giới giáp Brazil, Venezuela và Suriname. Số liệu thống kê năm 2012 cho thấy cộng đồng thổ dân bản địa chiếm 10,5% dân số nước này.

Thảo Nguyên (theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/chay-ky-tuc-xa-truong-hoc-guyana-19-hoc-sinh-thiet-mang-1858447.html