Chạy không kịp khi bình gas mini phát nổ, người đàn ông nguy kịch

Do vết thương quá nặng do bình gas mini phát nổ, bệnh nhân đã được chuyển lên TP.HCM tiếp tục điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết khoảng 20h tối 27/4, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông bị bỏng rất nặng.

Ông C. bị thương rất nặng do bình ga phát nổ.

Ông C. bị thương rất nặng do bình ga phát nổ.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông Dương Hữu C. (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị bỏng trên 50% trên cơ thể, vết bỏng nặng nhất ở vùng bụng, 2 tay và vùng mặt; từ vùng đầu đến vùng bụng trong tình trạng lạnh run và đau.

Theo lời người nhà, vào chiều 27/4, trong lúc ông C. đang ăn cơm, bất ngờ bếp gas mini phát nổ. Do không kịp chạy, ông C. bị bỏng nặng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng đưa ông C. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân C., ê-kíp trực của khoa cấp cứu đã tiến hành xử lý nhanh bước đầu bằng cách bù dịch, sử dụng kháng sinh và giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông C. được chuyển lên một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

1 người chết, 1 nguy kịch vì uống rượu ngâm cây thuốc phiện Sau khi uống rượu ngâm cây thuốc phiện, một người được phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng. Sự việc diễn ra ở Lạng Sơn.

Theo Phúc Nguyên / Người Lao Động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-khong-kip-khi-binh-gas-mini-phat-no-nguoi-dan-ong-nguy-kich-post940664.html