Cháy khoa phụ sản khiến 10 trẻ sơ sinh tử vong

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào 2h sáng 9/1 tại khoa khụ sản của một bệnh viện ở Ấn Độ làm cho 10 trong số 17 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại đây thiệt mạng.

Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh tại khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa quận Bhandara, bang Maharastra, Ấn Độ, sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: NDTV.

Theo truyền thông Ấn Độ, những người thiệt mạng trong vụ cháy tại đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt của khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa quận Bhandara, bang Maharastra, vào 2h sáng 9/1 đều từ vài ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Trong đó, khoảng 3-4 trẻ chết cháy, những bé còn lại tử vong do nguồn cung cấp oxy bị cắt dẫn đến ngạt thở.

Bác sĩ Pramod Khandate kể về khoảnh khắc ngọn lửa bùng phát: "Lúc ấy, có hai y tá và một người giúp việc trong khu trẻ em. Họ đã lập tức báo động. Trước khi đội cứu hỏa đến, các nhân viên đã cố gắng giải cứu những đứa bé và đã đưa được 7 trẻ sơ sinh ra ngoài". Tuy nhiên, cũng theo ông Khandate, hỏa hoạn cùng lúc xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến nỗ lực cứu hộ và các nhân viên đã không thể giải cứu tất cả trẻ sơ sinh.

Xe cứu hỏa nỗ lực chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa quận Bhandara, bang Maharastra, Ấn Độ, rạng sáng 9/1. Ảnh: NDTV.

Bộ trưởng Maharashtra Uddhav Thakre đã ra lệnh điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, nhiều chính trị gia Ấn Độ cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của các nạn nhân nhí. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi twitter: "Thảm kịch đau lòng đã xảy ra ở Bhandara, Maharashtra, nơi cúng ta mất đi những sinh mạng quý giá. Tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình mất người thân. Mong là những bệnh nhân bị thương sẽ sớm bình phục".

Một số chính trị gia khác, trong đó có thủ lĩnh phe đối lập Rahul Gandhi, cũng bày tỏ sự thương tiếc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên bang, ông Amit Shah, viết: "Trận cháy ở bệnh viện quận Bhandara quả thực rất đáng tiếc. Tôi đau xót không nói nên lời. Tôi xin gửi lời chia cùng gia đình tang quyến. Cầu xin Chúa ban cho họ sức mạnh để gánh chịu nỗi mất mát không thể bù đắp này".

Người dân tụ tập trước Bệnh viện Đa khoa quận Bhandara, bang Maharastra, Ấn Độ, sáng 9/1. Ảnh: AFP.

Theo báo cáo của địa phương, 7 em bé được cứu sống hiện đã được chuyển đến một khoa khác. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chay-khoa-phu-san-khien-10-tre-so-sinh-tu-vong-20210110152728334.htm