Cháy kho nhớt ở Hóc Môn, một công ty bị vạ lây

Hỏa hoạn bùng phát từ kho nhớt trên đường Nhị Bình 5 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) lan sang công ty lân cận thiêu rụi nhiều tài sản.

Đến đầu giờ chiều 22-8, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, dập lửa tàn ở khu vực vụ cháy trên địa bàn xã Nhị Bình khiến cả trăm mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, người dân khu vực hốt hoảng phát hiện khói lửa bốc ra từ kho xưởng ở căn nhà không số trên đường Nhị Bình 5 (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) nên hô hoán kêu cứu.

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh: NT

Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng bùng phát dữ dội. Lực lượng tại chỗ hô hoán, dùng bình cứu hỏa, nước cố gắng tiếp cận nhưng bất thành.

Do không khống chế kịp thời, đám cháy lan sang khu vực Công ty TNHH Xuân Đình chuyên làm dây đai, phụ liệu giày dép, túi xách… bên cạnh.

Hỏa hoạn gây cháy lan sang Công ty Xuân Đình ở bên cạnh. Ảnh: NT

Đám cháy khủng khiếp khiến nhiều thùng phi được cho là đựng dầu nhớt, hóa chất ở khu vực kho xưởng phát nổ. Khói đen kịt bốc cao khiến người dân khu vực hoảng loạn di dời đồ đạc.

Do nước thiếu nên công tác dập lửa mất khá nhiều thời gian. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, lượng nước không đủ kèm theo lửa lớn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 11 giờ 30, hỏa hoạn đã được khống chế.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến mái tôn kho xưởng đổ sập trên diện tích hàng trăm mét vuông.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

N.TÂN - N.YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chay-kho-nhot-o-hoc-mon-mot-cong-ty-bi-va-lay-853681.html