Cháy kho hàng tại Đài Loan, ba công nhân Việt tử vong

Một kho hàng hóa thuộc công ty hậu cần Kerry TJ Logistics, tại quận Quan Âm, thành phố Đào Viên (Đài Loan), đã bốc cháy vào khoảng 10h sáng ngày 6/2.

Một kho hàng hóa thuộc công ty hậu cần Kerry TJ Logistics, tại quận Quan Âm, thành phố Đào Viên (Đài Loan), đã bốc cháy vào khoảng 10h sáng ngày 6/2.

Hiện trường vụ cháy nhà kho ở thành phố Đào Viên khiến ba lao động Việt thiệt mạng hôm 6/2. Ảnh: CNA.

Hiện trường vụ cháy nhà kho ở thành phố Đào Viên khiến ba lao động Việt thiệt mạng hôm 6/2. Ảnh: CNA.

Lực lượng cứu hộ được điều đến hiện trường, giải cứu hai công nhân Việt Nam khỏi tòa nhà đang cháy. Tuy nhiên một người tử vong sau đó, người còn lại hiện được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Hôm qua (7/2), Sở Cứu hỏa thành phố Đào Viên tiếp tục phát hiện hai thi thể công nhân Việt gần thang máy ở tầng hai của nhà kho. Theo một nhân chứng, hai công nhân thuộc nhóm 6 người đã thoát khỏi đám cháy trước khi lực lượng cứu hộ đến.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguồn gốc của vụ cháy. Kho hàng được cho là có trữ một số lượng rượu có thể gây cháy song nhà chức trách chưa bình luận về thông tin này.

Apple Daily cho biết, toàn bộ nạn nhân là nhân viên của một công ty chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống điều hòa cho kho hàng nói trên. Kerry TJ Logistics cho biết họ đã hỗ trợ giải quyết hậu quả của sự cố và xác định những người phải chịu trách nhiệm.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Taiwannews.com.tw)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chay-kho-hang-tai-dai-loan-ba-cong-nhan-viet-tu-vong-a262215.html