Cháy kho giấy tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ ngày 9-5 tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh ở Lô C 12/1, đường 2F thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Hàng trăm cảnh sát cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được điều đến hiện trường nhưng đến 7 giờ 30 phút đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lực lượng bảo vệ công ty phát hiện lửa bùng phát tại kho chứa hàng nên truy hô và dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) huyện Bình Chánh, Bình Tân, quận Tân Phú, Gò Vấp ngay lập tức đã điều động 34 xe chữa cháy cùng 212 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do kho chứa các vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khói đen vẫn bốc cao hàng chục mét, tỏa mùi khét lẹt.

Hiện, cảnh sát đã chia làm nhiều mũi, vừa phun nước vừa ngăn không cho đám cháy lan rộng. Phía bên ngoài, tuyến đường 2F bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy. Hàng trăm người dân và công nhân các công ty lân cận tỏ ra nhốn nháo.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, điều tra ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn bùng phát và lan rộng ở hai kho, một kho chứa giấy diện tích 1.500 m2 chứa 3.000 tấn giấy và một kho 1.600 m2 chứa 370 tấn giấy. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất, hai đơn vị là Công ty Vising Pack và Công ty Kim Thành Lợi thuê lại kho để chứa giấy.

Đến gần 7 giờ 30 phút cùng ngày, lửa cùng khói đen đang bốc cao hàng chục mét…, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai rất khẩn trương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

V.NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36337902-chay-kho-giay-tai-khu-cong-nghiep-vinh-loc.html