Cháy kho chứa nhiều tài liệu xe buýt là do sấm sét?

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết kho chứa tài liệu xe buýt đã bị cháy rụi nhưng thiệt hại không đáng kể.

Theo ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, vụ cháy kho tài liệu xe buýt xảy ra vào ngày 2-5, song không gây thiệt hại đáng kể vì các tài liệu quan trọng đã được lưu trong máy tính.

Ông Trung thông tin, kho này chứa tài liệu giấy tờ, công văn từ năm 1997 đến năm 2015.

Nhà kho xe buýt bị cháy rụi. Ảnh: ĐL.

Nhà kho xe buýt bị cháy rụi. Ảnh: ĐL.

Đây là nhà kho rộng khoảng 1.000 m2, được Trung tâm thuê từ năm 2018 nằm trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trong kho chứa các tài liệu như cùi vé xe buýt, lệnh điều xe, hồ sơ khám sức khỏe lái xe…

Ông Trung thông tin nguyên nhân ban đầu là do sấm sét lúc trời mưa to, cây cối ngã đổ từ tối 2-5. Hiện kết quả cụ thể còn phải chờ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Trung tâm đã báo cáo lên UBND TPHCM và Sở GTVT ngay sau khi xảy ra vụ cháy.

"Trung tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm một nhà kho khác để chứa tài liệu", ông Trung chia sẻ.

THÁI NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/chay-kho-chua-nhieu-tai-lieu-xe-buyt-la-do-sam-set-831870.html