Cháy kho chứa gỗ 1.500 m2, hơn 100 chiến sĩ trắng đêm dập lửa

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một góc của nhà kho chứa gỗ thành phẩm rộng hơn 1.500 m2 sau đó lan rộng toàn bộ.

Sáng 3/9, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy kho chứa gỗ.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, khoảng 22h tối 2/9, ngọn lửa phát ra từ kho chứa gỗ thành phẩm và phế liệu tại thôn La Thọ 2 (xã Điện Hòa) do ông Trần Văn Quý (trú huyện Núi Thành) làm chủ.

Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên ở góc nhà kho chứa gỗ. Phát hiện vụ việc, ông Quý cùng người dân dùng nước dập lửa.

Đám cháy sau đó nhanh chóng bùng phát khi ngọn lửa lớn lan vào những vật liệu dễ cháy bên trong nhà kho rộng hơn 1.500 m2 trước sự bất lực của ông Quý. Lúc này, kho gỗ cháy đỏ rực cả khoảng trời, khói đen mịt mù xộc vào các nhà dân xung quanh.

Nhà kho rộng hơn 1.500m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã huy động 14 xe cứu hỏa với hơn 100 cán bộ chiến sĩ để tiến hành dập lửa.

Đến 7h sáng 3/9, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ gỗ trong kho chứa bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chay-kho-chua-go-1500-m2-hon-100-chien-si-trang-dem-dap-lua-1109320.html