Cháy kho chứa 45.000 thùng whiskey gây lo ngại rượu tràn ra sông

Nhà kho chứa 45.000 thùng rượu của hãng Jim Beam tại bang Kentucky, Mỹ, bốc cháy vào cuối ngày 2/7. Lực lượng cứu hỏa hiện vẫn tiếp tục chiến đấu với đám cháy khổng lồ.

Theo trung úy cảnh sát Michael Fortney, nhà kho ở Versailles, bang Kentucky, bốc cháy vào khoảng 23h30 ngày 2/7. Cảnh sát nhận được điện báo từ nhân viên bảo vệ của nhà kho.

Bốn mươi lính cứu hỏa từ 5 quận đã được huy động để dập tắt đám cháy. Trong kho chứa 45.000 thùng "rượu whisky tương đối ít tuổi", theo tuyên bố từ Beam Suntory, công ty mẹ của Jim Beam.

"Chúng tôi thấy may mắn vì không ai bị thương trong vụ việc này và chúng tôi rất biết ơn những người lính cứu hỏa dũng cảm đã kiểm soát đám cháy, ngăn không cho nó lan rộng. Vụ hỏa hoạn sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp rượu whiskey Jim Beam cho người tiêu dùng", phát ngôn viên Emily York nói với CNN.

Kho rượu chứa 45.000 chai bốc cháy tối 2/7. Ảnh: Fox News.

Kho rượu chứa 45.000 chai bốc cháy tối 2/7. Ảnh: Fox News.

Drew Chandler, quan chức địa phương, cho biết nhà kho của Jim Beam rất đồ sộ, với diện tích tương đương một sân bóng đá và cao 6 hoặc 7 tầng.

Trung úy Fortney cho biết có sét trong khu vực vào tối 2/7 và có khả năng đây là nguyên do làm bùng lên đám cháy. Theo ông Chandler, đám cháy quá lớn khiến các nhân viên điều tra không thể tiếp cận hiện trường. Đến sáng 3/7, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt.

Lực lượng cứu hỏa cố ý để vụ hỏa hoạn tiếp diễn trong vài giờ sau đó nhằm đốt cháy hoàn toàn số rượu trong đống đổ nát. Điều này giúp đảm bảo rượu bị tràn ra không gây ô nhiễm nguồn nước uống gần đó.

Đến khoảng 14h chiều 3/7, lính cứu hỏa mới nỗ lực dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. "Họ đang bắt đầu dập lửa và sẽ trao lại cơ sở cho chủ sở hữu ngay sau đó. Trước khi mặt trời lặn, hiện trường có thể sẽ được dọn dẹp xong", ông Chandler nói.

Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ ngọn lửa bùng lên trở lại, vì vậy lực lượng cứu hỏa sẽ tiếp tục theo dõi sau khi đám cháy được dập tắt.

Năm 2018, một nhà kho ở Bardstown, Kentucky, sụp đổ trong quá trình xây dựng cũng gây thiệt hại khoảng 18.000 thùng rượu whiskey. Lượng rượu tràn ra đã giết chết khoảng 1.000 con cá ở khu vực xung quanh.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-kho-chua-45000-thung-whiskey-gay-lo-ngai-ruou-tran-ra-song-post963230.html