Cháy kho bãi tập kết xăng dầu ở Hải Phòng: Lộ hàng loạt sai phạm

UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý những người cò hành vi vi phạm liên quan đến vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu nằm dưới chân cầu vượt Quán Toan 1 vào sáng ngày 21/8.

Ngày 22/8, thông tin từ UBND huyện An Dương cho biết, liên quan đến vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện này yêu cầu Công an huyện phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tổ chức kiểm tra, giám định xác nhận nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện An Dương giao chính quyền các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương làm rõ hiện trạng thửa đất cũng như đối tượng có hành vi chuyển đổi mục đích, hành vi vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ của khu vực diễn ra vụ cháy. Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai khu vực này để xử lý theo đúng quy định.

Khu đất xảy ra vụ cháy bị lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Khu đất xảy ra vụ cháy bị lấn chiếm, xây dựng trái phép.

UBND huyện An Dương cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát toàn bộ những trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép tại khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường bộ làm nơi tập kết vật liệu, mua bán xăng dầu, bãi trông giữ xe.

Ngoài ra, giao các phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, xử lý đối với những trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ở những khu vực thuộc hành lang cầu, đường bộ.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến vụ cháy này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất có điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu bị cháy nằm gần khu vực cầu vượt Quán Toan 1 trước đó đã bị một nhóm người san lấp chiếm dụng trái phép.

Không riêng khu đất này, tại khu vực cầu vượt Quán Toan còn nhiều điểm khác cũng bị lấn chiếm trái phép làm nơi mua bán, tập kết xăng dầu, nhựa đường và các cơ sở xây dựng nhà tôn, hạ đặt container. Hiện trạng lấn chiếm các khu đất gầm, hành lang cầu đã diễn ra từ lâu.

Khu vực cầu vượt Quán Toan có nhiều điểm lấn chiếm, xây dựng trái phép khác và hiện trạng này đã xảy ra từ lâu.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó vào sáng 21/8, tại khu kho bãi chế biến dầu thải tại chân cầu vượt Quán Toan 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát từ chiếc xe téc chở xăng dầu, bắt lửa sang xe téc bên cạnh rồi nhanh chóng lan sang khu nhà kho dạng container và các lán tôn xung quanh.

Do khu vực có nhiều xăng dầu nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Hậu quả, hai chiếc xe téc cháy rụi, phần đầu xe còn trơ khung. Khu vực nhà kho, các thùng phuy dầu cũng cháy rụi, biển quảng cáo ngoài trời cao khoảng 20m đặt tại khu vực này cũng bị ngọn lửa đốt cháy đen.

Hoàng Dương - Phương Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chay-kho-bai-tap-ket-xang-dau-o-hai-phong-lo-hang-loat-sai-pham-1709636.tpo