Cháy khí mê tan trong lò làm 5 công nhân thương vong

Ngày 18/5, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố cháy khí mê tan trong lò làm 5 công nhân thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khí mê tan. Ảnh: TTXVN

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khí mê tan. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 18/5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 vỉa 14, khu Hà Ráng thuộc Công ty Than Hạ Long đã xảy ra sự cố cháy khí mê tan, hậu quả làm hai công nhân chết tại chỗ và ba người khác bị thương.

Danh tính của hai công nhân bị tử vong là: Đỗ Thanh Hào, sinh năm 1986, thợ lò bậc 6/6, quê quán ở Xuân Thủy, Xuân Trường (Nam Định) và Phạm Đình Khương, sinh năm 1976, lò trưởng, thợ lò bậc 6/6, quê quán ở Xuân Thủy, Xuân Trường (Nam Định).

Ba công nhân bị thương gồm: Vũ Công Cường (sinh năm 1964, thợ lò bậc 6/6), Nguyễn Đình Cường (sinh năm 1975, thợ lò bậc 6/6) và Đoàn Trọng Quân (sinh năm 1982, thợ lò bậc 5/6).

Thời điểm xảy ra vụ việc đang trong giờ sản xuất của ca ba, nhóm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ củng cố, thu hồi than thì gặp sự cố cháy khí mê tan, gây nên vụ tai nạn thương tâm trên.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND thành phố Cẩm Phả và các ngành chức năng cùng với Công ty Than Hạ Long đang tập trung thiết bị, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Trung Nguyên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chay-khi-me-tan-trong-lo-lam-5-cong-nhan-thuong-vong/122702.html