Cháy khách sạn tại Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khách sạn giá rẻ ở Delhi ngày 12/2.

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ cháy khách sạn Cung Điện Arpit. Ảnh: Times of India/VOV

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ cháy khách sạn Cung Điện Arpit. Ảnh: Times of India/VOV

Theo AFP, đám cháy đã bùng lên vào rạng sáng 12/2 ở tầng trên cùng của Khách sạn Cung điện Arpit ở khu vực đông đúc của thủ đô Delhi. Tại thời điểm này, hầu hết các khách lưu trú tại khách sạn vẫn đang ngủ. Việc hành lang khách sạn được làm bằng gỗ cũng khiến họ khó thoát thân hơn.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một phụ nữ và một em bé tử vong sau khi nhảy từ cửa sổ phòng xuống đất khi đám cháy bùng lên. 2 công dân Myanmar đang cư trú tại khách sạn đã mất tích sau vụ việc.

Bộ trưởng phát triển đô thị Satyendar Jain trong một tuyên bố khẳng định vụ việc có nguyên nhân từ việc giới chức địa phương đã lơ là trong việc thực thi các quy định về xây dựng. Các nguồn tin cho biết, tòa nhà khách sạn chỉ được cấp phép xây 4 tầng nhưng đã được đội lên thành 5 tầng.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/chay-khach-san-tai-an-do-it-nhat-17-nguoi-thiet-mang-438476.html