'Cháy' hàng thẻ mệnh giá cao trước giờ dừng khuyến mại 'khủng'

Chiều 28/2, nhiều đại lý và cửa hàng kinh doanh sim thẻ 'cháy' hàng thẻ nạp tiền điện thoại mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên.

Như phóng viên VOV.VN đã thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 47 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất trên tinh thần bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Theo đó kể từ ngày 1/3, mức khuyến mại tối đa cho thuê bao trả trước là 20% và 50% với thuê bao trả sau.

Người dùng của các nhà mạng lớn MobiFone, VinaPhone và Viettel nhận được tin nhắn về "cơ hội cuối" được hưởng 50% giá trị thẻ nạp trong ngày 28/2.

Nhiều người sử dụng điện thoại di động tại Hà Nội cấp tập đi mua những chiếc thẻ điện thoại mệnh giá lớn để nạp và hưởng khuyến mại "khủng" 50% cuối cùng của nhà mạng.

Trong các hội, nhóm trên mạng xã hội, nhiều người cũng chia sẻ với nhau thông tin này để tránh "lãng phí cơ hội" nạp thẻ.

Tại nhiều đại lý lớn, lượng khách đến mua thẻ nạp điện thoại xếp hàng đông nghịt khiến lực lượng dân quân tự vệ phải hỗ trợ phân luồng, để tránh tắc nghẽn giao thông giờ tan tầm.

Từ đại lý lớn cho các cửa hàng nhỏ, khách hàng đều kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua thẻ nạp tiền điện thoại.

Ngay cả các cửa hàng bán sim thẻ nhỏ trong các ngõ ngách, lượng khách mua hàng cũng tăng đột biến.

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, dù lượng khách hàng tăng đột biến, nhưng các đại lý vẫn giữ nguyên mức chiết khấu cho khách hàng.

Ở cửa hàng sim thẻ nào cũng diễn ra cảnh mua bán tấp nập.

Đến cuối giờ chiều 28/2, nhiều đại lý và cửa hàng kinh doanh sim thẻ "cháy" hàng thẻ nạp tiền điện thoại mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên.

Thẻ nạp điện thoại còn chủ yếu ở mức giá 10.000 - 50.000 đồng với số lượng không nhiều.

Ông Nguyễn Văn Trình (ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, "Ông muốn nạp thêm 500.000 đồng vào tài khoản. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ còn mệnh giá nhỏ, nhưng hôm nay là cơ hội cuối cùng được khuyến mại 50% nên ông vẫn chấp nhận nạp nhiều lần."

Bà Trần Thanh Loan (ở Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng cho hay, cho dù điện thoại của bà còn tới hơn 400.000 đồng, song khi biết thông tin chỉ còn hôm nay có khuyến mại 50%, bà quyết định ra cửa hàng mua thẻ nạp bởi nếu không sẽ "mất cơ hội".

Bà Nguyễn Mai (ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đi bộ gần 1km để ra cửa hàng mua chiếc thẻ cào 300.000 đồng. Bà chia sẻ, "do dùng ít nên không mấy khi để ý tới khuyến mại của nhà mạng trước đây. Tuy nhiên, nghe thông tin đây là đợt khuyến mại 50% cuối cùng, tôi phải mua để “tích” tiền dùng dần trong tài khoản."

Tại các đại lý lớn ở phố Kim Mã, Trương Định... không chỉ người dân, còn có các đại lý nhỏ hơn tới lấy thẻ cào (đa phần là mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên) để về bán lại.

Mọi người phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua thẻ nạp điện thoại.

Anh Phan Thanh Tuấn, chủ một đại lý sim thẻ trên đường Kim Mã (quận Ba Đình) cho biết, "lượng khách đông đột biến bắt đầu từ khoảng đầu giờ chiều".

Không chỉ sôi động ngoài thị trường, tỷ lệ nạp thẻ cào trực tuyến cũng tăng trong ngày hôm nay (28/2).

Đại diện ví điện tử ZaloPay cho biết, tính đến chiều ngày 28/2, số lượt nạp tiền điện thoại tăng hơn 10 lần và tổng giá trị nạp tiền tăng hơn ít nhất 20 lần so với các kỳ khuyến mại 50% mọi khi. Không chỉ vậy, mệnh giá nạp cũng có sự thay đổi lớn. Người dùng có xu hướng nạp mệnh giá 300.000 đồng trở lên, trong khi ngày thường chỉ là 50.000 đồng.

Theo nhận định của các đại lý và đại diện các ví điện tử, việc nạp thẻ cào nhộn nhịp sẽ còn đến hết ngày hôm nay trước khi rơi vào trầm lắng bởi người dùng cần thời gian để tiêu hết số tiền trong tài khoản "tranh thủ" nạp trước giờ dừng khuyến mại "khủng"./.

Vân Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/cong-nghe/chay-hang-the-menh-gia-cao-truoc-gio-dung-khuyen-mai-khung-734455.vov