'Cháy hàng' gạo ngon nhất thế giới ST25

Người dân tự hào khi gạo Việt được xếp hạng ngon nhất thế giới, trong khi giá lại phải chăng, chỉ 27.000 đồng/kg

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết chiều 25-11, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa làm ra gạo ngon nhất thế giới - ST25.

Một buổi sáng, hết sạch mấy tấn

Hai tuần qua, người dân cả nước đều nhắc đến Sóc Trăng khi đề cập chuyện hạt gạo của tỉnh này "đấu xảo" ở cuộc thi World’s Best Rice (Gạo ngon nhất thế giới) tại Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về thương mại gạo, tổ chức tại Manila - Philippines. Nhóm nhà khoa học gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, TS Trần Tấn Phương và kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương được vinh danh khi gạo ST25 do họ lai tạo nhận được cúp World’s Best Rice.

Từ lúc đó, ở quê nhà thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng của ông Hồ Quang Cua đã có nhiều người săn lùng gạo ST25. Tuy nhiên, loại gạo này mới chỉ được sản xuất khảo nghiệm và bán với số lượng ít để thăm dò thị trường.

Gạo ngon nhất thế giới ST25 chỉ có 1 loại bao bì và đóng gói 5 kg Ảnh: THANH SANG

Gạo ngon nhất thế giới ST25 chỉ có 1 loại bao bì và đóng gói 5 kg Ảnh: THANH SANG

Trước cơn sốt gạo ST25, ông Cua quyết định mở kho lúa ở ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để chà gạo ST25 bán cho bạn bè thân thiết và một số đại lý. Vài tấn gạo đầu tiên đã hết sạch nên khách hàng phải dặn trước từ 3-4 ngày để gia đình ông Cua lên kế hoạch chà gạo, đóng gói.

Tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồ Quang Trí (gần sân vận động huyện Mỹ Xuyên, cũng là nhà của ông Cua), gia đình ông Cua cùng các nhân viên làm việc không ngơi tay. Trong khi vợ con ông Cua giao nhận các đơn hàng thì những người khác xúc gạo, cân, đóng gói... Trong sáng 23-11, vài tấn hàng trong đợt chà gạo ST25 thứ hai được gia đình ông Cua bán hết sạch.

Bà Trịnh Kim Tuyến, phụ trách phân phối của DNTN Hồ Quang Trí, cho biết mỗi ngày có hàng chục cuộc điện thoại gọi đặt mua gạo ST25 với số lượng lớn nhưng DN không thể nào đáp ứng được. Cũng theo bà Tuyến, gạo ST25 vẫn sử dụng chung loại bao bì với gạo ST24 (DN này dán số 25 chồng lên số 24). Bao bì mới cho gạo ST25 đang được DN đặt làm và sẽ được sử dụng trong vài ngày tới.

Tại Sóc Trăng, nơi duy nhất bán cơm nấu từ gạo ST25 là quán cà phê Gạo ở số 197 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Sóc Trăng. Chị Trịnh Thị Linca, chủ quán cà phê Gạo, cho biết nơi đây bán cơm gạo lứt muối mè nấu từ gạo ST đỏ của DNTN Hồ Quang Trí với cơm càri gà mỗi buổi sáng. Khi có nhiều khách hàng muốn ăn cơm từ "gạo ngon nhất thế giới", chị Linca mua gạo ST25 nấu cơm bán phục vụ mọi người nhưng giá không đổi, vẫn 35.000 đồng/dĩa cơm càri gà.

Điểm bán gạo ST25 ở TP HCM

Thông tin từ DNTN Hồ Quang Trí, DN này hiện chỉ cung cấp gạo ST25 cho thị trường TP HCM thông qua 2 đầu mối là công ty CP thực phẩm Phương Nam và Minh Quân với số lượng có hạn do nguồn cung không đủ.

Ông Phan Thanh Hiếu, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Phương Nam, cho biết đã tiêu thụ gạo ST25 từ tháng 6 năm nay, mỗi tháng tiêu thụ 1-2 tấn. Tuy nhiên, chỉ một tuần qua, mặt hàng gạo ST25 có mức tiêu thụ tăng cao, lên đến 5 tấn. Hiện công ty chỉ còn khoảng 3 tấn gạo ST25 để cung cấp cho gần 20 đại lý trong hệ thống bán lẻ tại TP HCM. Khách có nhu cầu sử dụng gạo ST25 có thể liên hệ tại cửa hàng số 453/86 Lê Văn Sỹ, quận 3.

Tương tự, ông Lê Minh Quân, chủ cửa hàng Miquafood (số 12 Rạch Bùng Binh, quận 3), cho biết cửa hàng chuyên cung cấp các loại gạo của kỹ sư Hồ Quang Cua. Cửa hàng cũng vừa nhập về 2 tấn gạo ST25 để bán lẻ ra thị trường.

Cả hai nhà bán lẻ trên đều cho biết cho dù nhu cầu sử dụng gạo ST25 tăng cao nhưng họ vẫn không tăng giá, hiện vẫn 27.000 đồng/kg.

Tại "phiên chợ xanh tử tế" do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN (BSA) tổ chức ngày 23-11 ở TP HCM, mặt hàng gạo ST24 và ST25 rất hút khách.

Bà Trần Quỳnh Trang (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết thường xuyên mua sắm tại chợ phiên này nên biết và sử dụng gạo ST24, nay có thêm ST25 bà đã mua dùng thử.

Ông Trương Minh Tùng (ngụ quận 1, TP HCM) nói qua thông tin trên báo chí cũng tìm đến phiên chợ này mua cho bằng được gạo ST25. Theo ông Tùng, gạo đoạt giải thế giới thì người tiêu dùng rất tự hào, giá bán 27.000 đồng/kg chỉ cao hơn các loại gạo thông thường vài ngàn đồng thì phải ủng hộ và giới thiệu cho người quen mua loại gạo này.

Trong khi đó, một khách hàng thường xuyên dùng 2 loại gạo này nhận xét: "Hai loại gạo ST24 và ST25 như anh em sinh đôi, cùng thơm, trắng, đẹp nhưng ST25 hạt cơm dẻ nên ngon hơn ST24".

Xuất hiện gạo ST25 giả

Theo DNTN Hồ Quang Trí, trên thị trường đang xuất hiện nhiều điểm cung cấp gạo ST25 giả với mức giá cao hơn cả chục ngàn đồng/kg. Tức họ trộn nhiều loại gạo rồi giới thiệu với khách là gạo ngon nhất thế giới để trục lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số cửa hàng gạo tại TP HCM cũng tuyên bố là bán gạo ST25 với giá 35.000 đồng/kg. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao trên bao bì lại ghi tên cơ sở khác thì người bán giải thích họ lấy gạo từ mối lái ở miền Tây về đóng gói lại với trọng lượng 10 kg/gói nên không thể có tên ST25. Thực tế, gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua phân phối trên thị trường được đóng gói duy nhất một 1 loại bao bì, trọng lượng 5 kg/gói. Trên bao bì có ghi đầy đủ thông tin tên DN, địa chỉ.

DNTN Hồ Quang Trí cũng cho biết họ còn bị làm giả lúa giống ST24, ST25. Theo đó, nhiều cửa hàng giống ở miền Tây bán lúa giống giả mang thương hiệu của DN. Tình trạng giả lúa giống này ngày càng phức tạp, xử lý được chỗ này lại xuất hiện ở nơi khác.

THANH SANG - NGUYỄN HẢI

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-hang-gao-ngon-nhat-the-gioi-st25-20191123223228122.htm