Cháy giữa đêm, ba căn nhà bị thiêu rụi

Một vụ cháy khởi phát khoảng 11 giờ đêm 3-4 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), ba căn nhà đã bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Người dân địa phương cho biết, vụ cháy bùng phát tại một tiệm tạp hóa Tấn Hóa ở chợ Vĩnh Tiến. Sau đó, nhiều người nghe có tiếng nổ lụp bụp cùng lúc ngọn lửa bùng phát dữ dội lan sang tiệm tạp hóa và tiệm bán đồ điện tử lân cận.

Người dân địa phương dùng một số bình chữa cháy và mọi phương tiện sẵn có để nỗ lực dập lửa nhưng không có tác dụng do cả ba căn nhà bị cháy đều chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đóng tại thị trấn xã Đông Thái, huyện An Biên, cách hiện trường khoảng 25km, mới tới nơi. Đến 2 giờ sáng 4-4, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Với những địa bàn vùng sâu, vùng xa như khu vực chợ ấp Vĩnh Tiến, ý thức phòng, chống cháy, nổ của người dân còn chưa đầy đủ. Do đó, khi xảy ra cháy thì hậu quả thường khá nghiêm trọng.

Trước mắt, ước tính tài sản bị thiệt hại khoảng hơn một tỷ đồng. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35980102-chay-giua-dem-ba-can-nha-bi-thieu-rui.html