Cháy giếng dầu ở Indonesia, hơn 50 người thương vong

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) hôm nay (25-4) thông báo, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ cháy giếng dầu tại làng Pasir Putih, huyện Ranto Peureulak ở khu vực đông Aceh.

Ngọn lửa bùng phát từ giếng dầu vẫn chưa được khống chế. (Ảnh: Antara)

Theo các nhân chứng, một tiếng nổ lớn kèm theo cột lửa bốc cao tới 250m từ khu vực giếng dầu xảy ra lúc 2 giờ sáng nay .

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Cảnh sát trưởng Ranto Peureulak Iptu Musa cho biết, các xe cứu hỏa đã được triển khai để sơ tán nạn nhân và khống chế ngọn lửa. Người dân ở các khu vực chung quanh cũng được sơ tán khẩn cấp.

Công ty dầu lửa và khí đốt quốc doanh Pertamina và BNPB Aceh được lệnh phải áp dụng công nghệ đặc biệt để dập tắt ngọn lửa.

Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, đây là hành động khoan dầu trái phép và các cơ quan luật pháp sẽ điều tra vụ việc này.

Cơ quan cảnh sát Indonesia cho hay, giếng dầu này tương tự các giếng dầu truyền thống vốn được người dân địa phương khoan thủ công tại các khu vực Blora, Trung Java và Cepu, Đông Java.

Vụ nổ giếng dầu này xảy ra một tháng sau khi một đường ống dẫn dầu của Pertamina tại khu vực Đông Kalimantan bị vỡ, gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng.

NGUYỄN TRANGTheo: Antara news, Jakarta Post

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/36202902-chay-gieng-dau-o-indonesia-hon-50-nguoi-thuong-vong.html