Cháy đường ống dẫn dầu ở Mexico, 200 người dân phải sơ tán khẩn cấp

Phải mất 10 giờ đồng hồ sau đó, lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được đám cháy.

Các phương tiện truyền thông tại Mexico đưa tin, ngày 20/11, một đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí nhà nước Mexico Pemex đã bị bốc cháy ở khu vực gần thị trấn Tetepango, bang Hidalgo, Mexico, buộc 200 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Hỏa hoạn do rò rỉ đường ống dẫn dầu ở Mexico tháng 1/2019. Ảnh: iAfrica

Hỏa hoạn do rò rỉ đường ống dẫn dầu ở Mexico tháng 1/2019. Ảnh: iAfrica

Các hình ảnh được truyền hình địa phương đăng tải cho thấy, ngọn lửa bốc cháy cuồn cuộn cùng với khói dày đặc khi lực lượng cứu cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa. Phải mất 10 giờ đồng hồ sau đó, lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được đám cháy.

Hiện, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng Mexico điều tra làm rõ.

Trước đó hồi tháng 01/2019, một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu cũng đã xảy ra ở bang Hidalgo, làm 91 người người thiệt mạng. Nguyên nhân sau đó được xác định là do những kẻ ăn trộm đã đục đường ống dẫn nhiên liệu để lấy cắp dầu./.

Ngọc Huân/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chay-duong-ong-dan-dau-o-mexico-200-nguoi-dan-phai-so-tan-khan-cap-981165.vov