Chạy đua với thời gian triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn

Đợt mưa lũ trong những ngày qua trên khu vực các tỉnh Trung Bộ đã gây ra ngập lụt trên diện rộng. Nhiều tàu thuyền đã bị chìm, hư hỏng do sóng to, gió lớn. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị cứu hộ thành công các thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 55. Ảnh: Do BĐBP Quảng Trị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị cứu hộ thành công các thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 55. Ảnh: Do BĐBP Quảng Trị cung cấp

Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ từ ngày 6-10 đến nay với 2 người chết, 6 người mất tích. Trên đất liền, Quảng Trị có 68 xã thuộc 9 huyện bị ngập sâu từ 1m đến 2m, nhiều khu vực bị chia cắt. Trên vùng biển có 6 tàu bị sự cố (3 tàu bị chìm, 2 tàu mắc cạn, 1 tàu hư hỏng, trôi dạt).

Trong đó, tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, Quảng Trị vào sáng sớm ngày 8-10. Trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người đang mất tích.

Tàu Vietship 01 sau đó bị hỏng máy, mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 500 m. Trên tàu có 12 thuyền viên. 2 thuyền viên đã bơi được vào bờ an toàn.

Lực lượng BĐBP Quảng Trị đang cứu hộ tàu Thanh Thành Đạt 55. Ảnh: BĐBP Quảng Trị cung cấp

Công tác cứu hộ chiếc tàu này đã được lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác triển khai ngay sau đó.

Tuy nhiên, do thời tiết khu vực tàu bị nạn rất xấu, sóng to, gió lớn, dòng nước xoáy nên các tàu cứu hộ không thể tiếp cận được tàu bị nạn. Rất nhiều phương án đã được đưa ra để cứu hộ như sử dụng trực thăng, dùng tàu cá, ngư dân giỏi ra biển ứng cứu nhưng đều không khả thi bởi sóng rất to và gió lớn.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng cứu hộ và bản thân thuyền viên trên tàu, có thêm 2 thuyền viên của tàu Vietship 01 đã được cứu thành công. Hiện, trên tàu còn 8 thuyền viên.

Trong sáng nay, 10-10, tình hình thời tiết có chuyển biến tốt hơn, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian triển khai các biện pháp ứng cứu các thuyền viên còn lại trên tàu Vietship 01.

Cũng trong sáng 8-10, tàu chở hàng Thanh Thành Đạt 55 gồm 11 thuyền viên neo đậu tại vùng nước cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) thì bị sóng đánh trôi dạt ra khu vực biển phao số 1. Đến 11 giờ cùng ngày, tàu bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn.

Sau đó, tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận nhưng chỉ đưa được 6 thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ. Do sóng to, đến 15 giờ 40 phút ngày 8-10, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên còn lại trên tàu bị rơi xuống biển. Các lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được 5 thuyền viên này ngay trong đêm.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện, tàu Thanh Thành Đạt 68, gồm 15 thuyền viên, bị hư hỏng, thả neo tại phao số 1, cách cảng Cửa Việt 1,5km.

Ngoài ra, do sóng to, tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 4 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn. Còn tàu Hoàng Tuấn 26, gồm 12 thuyền viên, mắc cạn tại vùng biển Gio Linh, hiện vẫn giữ được liên lạc.

Tại tỉnh Bình Định, tàu cá mang số hiệu BĐ 97055 TS/11 thuyền viên bị chìm tại vùng biển thành phố Quy Nhơn lúc 0 giờ ngày 8-10. BĐBP Bình Định đã cứu hộ an toàn các ngư dân.

BĐBP Quảng Trị đưa thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 55 đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ảnh: CTV

Trên vùng biển Đà Nẵng có 4 tàu cá bị mất liên lạc. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, lúc 6 giờ ngày 9-10, tàu ĐNa 90988 TS/2 lao động do ông Đinh Văn Thanh (sinh năm 1977) điều khiển tàu rời cầu cảng công trình 15 về tránh gió tại âu tàu Thọ Quang. Tuy nhiên, đến 10 giờ chưa thấy tàu về đến nơi trú gió, không liên lạc được với người trên tàu. BĐBP Đà Nẵng đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực tìm kiếm. Đến trưa 10-10 vẫn chưa liên lạc được với thuyền viên trên con tàu này.

Cũng trong ngày 9-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã nhận được yêu cầu cứu hộ từ 3 tàu: ĐNa 91099 TS, ĐNa 30873/TS và tàu ĐNa 07070. Triển khai các biện pháp ứng cứu, chiều 9-10, tàu BP 08.12.02 BP Đà Nẵng đã tiếp cận lai dắt tàu ĐNa 91066/2 lao động về bờ. Trong quá trình lai dắt, tàu ĐNa 91066 bị chìm, 2 người được cứu an toàn. Tàu ĐNa 30873/2 lao động và tàu ĐNa 07070/2 lao động cũng bị chìm. 4 người trên 2 tàu trên đã được đưa vào bờ an toàn.

Quân y BĐBP Thừa Thiên Huế chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên của tàu Công Thành 27 được cứu, đưa vào bờ sau khi tàu bị chìm. Ảnh: CTV

Còn tại Thừa Thiên Huế, ngày 7-10 xảy ra vụ chìm tàu vận tải Công Thành 27 có 11 thuyền viên trên tàu, ở cách cửa biển Tư Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hướng Đông Bắc khoảng 3 hải lý. Các thuyền viên đã sử dụng phao rời khỏi tàu.

Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã huy động 1 phương tiện của ngư dân và điều động 26 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cứu hộ thành công cả 11 thuyền viên.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-tau-thuyen-bi-chim-hu-hong-tren-bien-post433874.html