'Chạy đua' từng phút ghép tạng xuyên Việt cho 2 bệnh nhân nghèo

Các bác sĩ đã chạy đua từng phút, từng giờ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để nhận tạng từ người cho ở Hà Nội chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM kịp thời ghép cho bệnh nhân.

Ngày 19/3, bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức họp báo thông tin về ca ghép tim và thận từ người cho chết não được vận chuyển từ bệnh viện Quân Y 108 (TP.Hà Nội) vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, vào chiều 26/2, bệnh viện Chợ Rẫy nhận được 2 tạng (1 tim và 1 thận) từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chuyển vào. Người hiến tạng là một nam quân nhân (45 tuổi) bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về 2 ca ghép tạng.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, các bác sĩ cho biết, để thực hiện thành công 2 ca ghép tạng, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động 30 y, bác sĩ, phẫu thuật viên, điều dưỡng để thực hiện.

Theo các bác sĩ, người được ghép tim là anh Nguyễn Quốc H. (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang). Trước đó, anh H. nhập viện ngày 25/2 với chẩn đoán bệnh cơ tim giãn nở. Bệnh nhân được ghép tim ngày 26/2, từ người hiến tạng chết não. Cuộc mổ bắt đầu lúc 14h30 và hoàn tất lúc 21h30 ngày 26/2.

Bệnh nhân được ghép thận là Phạm Hoài Th. (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận). Bệnh nhân vào viện ngày 26/2 với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhân được ghép thận từ người hiến tạng chết não, cuộc mổ bắt đầu từ 20h30 đến 1h ngày 27/2.

Một bệnh nhân đã hồi phục sau khi được ghép tạng.

Được biết, đây là ca ghép tạng xuyên Việt thứ ba tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng lại là ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên nhận tạng từ miền Bắc, đồng thời cũng là ca ghép tim thứ hai tại bệnh viện.

Đặc biệt, 2 bệnh nhân được ghép tạng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để kịp thời sử dụng quà tặng vô giá, cũng như hỗ trợ cho bệnh nhân đang trong lúc thập tử nhất sinh, ban lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy đã tạm thời gác lại mọi chi phí cho 2 cuộc ghép để tiến hành ghép tạng cho 2 bệnh nhân.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chay-dua-tung-phut-ghep-tang-xuyen-viet-cho-2-benh-nhan-ngheo-a362862.html