Chạy đua tìm tàu ngầm Argentina mất tích

Tàu ngầm ARA San Juan đã mất tích 7 ngày nay và có nguy cơ hết oxy trong ngày 22.11 (giờ địa phương). Vị trí của tàu ngầm có thể đã được xác định khi một máy bay Hải quân Mỹ phát hiện vệt nhiệt độ khả nghi. Một tàu tìm kiếm khác cũng ghi nhận được một tín hiệu sóng hạ âm trước đó.

Tàu ngầm ARA San Juan đã mất tích 7 ngày và sắp cạn oxy - Ảnh: AP

Tàu ngầm ARA San Juan đã mất tích 7 ngày và sắp cạn oxy - Ảnh: AP

Theo tờ Clarin Sociedad, hiện đã phát hiện hai địa điểm có khả năng là vị trí của tàu ngầm. Một là ở nơi radar một máy bay tìm kiếm của Hải quân Mỹ rạng sáng 22.11 (giờ địa phương) phát hiện “vệt nhiệt độ của một vật thể kim loại” ở vị trí cách bờ biển thành phố Puerto Madryn khoảng 300 km và ở độ sâu 70 m dưới mực nước biển. Hiện Bộ Quốc phòng lẫn Hải quân Argentina vẫn chưa xác nhận thông tin này, Clarin Sociedad cho hay.

Địa điểm thức hai, theo Clarin Sociedad, là ở vị trí hệ thống định vị bằng phương pháp truyền âm của một tàu tìm kiếm cũng bắt được tín hiệu sóng hạ âm vào tối ngày 21.11

Hiện công tác tìm kiếm đang được ráo riết triển khai. Tàu, máy bay và nhân sự của 11 nước, trong đó có thêm Pháp, Nga và Tây Ban Nha, đang tham gia vào cuộc tìm kiếm, đài CNN cho biết. Các tàu chở hàng, tàu nghiên cứu khoa học và tàu cá đều đang tham gia tìm kiếm.

Tàu khu trục ARA Sarandi của Argentina tham gia công tác tìm kiếm - Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, trang Reuters dẫn thông tin từ Hải quân Argentina ngày 22.11 công bố phát hiện ra tiếng động bất thường vào ngày 15.11, ngày tàu ngầm ARA San Juan mất tích.

Công tác tìm kiếm từ trên không - Ảnh: Reuters

Ông Enrique Balbi, người phát ngôn của Hải quân Argentina, cho biết tiếng động bất thường dưới nước đã được phát hiện vào lúc 11 giờ sáng 15.11, ít giờ sau khi tàu ARA San Juan liên lạc lần cuối. Địa điểm ghi nhận tiếng động bất thường ở cách nơi tàu phát tín hiệu lần cuối khoảng 48 km về phía Bắc, trên đường hướng về cảng Mar del Plata, nơi tàu dự kiến phải cập bến vào ngày 19.11.

Tuy nhiên, ông Balbi từ chối khẳng định giả thuyết tiếng động phát ra từ một vụ nổ và nhấn mạnh thông tin này cần được điều tra thêm, theo Reuters.

Cũng theo ông Balbi, thời tiết đang rất tốt cho công tác tìm kiếm, người nhà các thủy thủ không nên mất hy vọng.

Trước đó, ông Balbi cho biết lượng ôxy của tàu ARA San Juan khi lặn xuống nước đủ dùng trong 7 ngày. Tàu sẽ hết ôxy vào ngày 22.11

Một số địa điểm đã tìm kiếm - Ảnh: Daily Mail

Người nhà các thủy thủ không hài lòng về công tác tìm kiếm

Thân nhân của 44 thủy thủ trên tàu ARA San Juan hiện đang tập trung tại căn cứ Mar del Plata để chờ đợi tin tức.

Bà Marcela Moyano, vợ của thợ máy Hernan Rodriguez phục vụ trên tàu, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy đau khổ, nhưng sẽ không mất hy vọng rằng họ sẽ trở về”.

Eduardo Krawczyk, một thân nhân khác, chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi nhận được rất ít tin tức và đang chờ liên lạc”.

Theo bà Helena Alfaro, thân nhân của sĩ quan phụ trách radar Cristian Ibanẽz trên tàu ARA San Juan: “Có cảm giác như tôi đang đợi một xác chết”.

Bình luận về việc Hải quân Argentina chậm thông báo tin tàu ngầm mất tích lên Tổng thống Mauricio Macri, bà Alfaro cho biết: “Họ có quá nhiều thủ tục”.

Tờ The Guardian dẫn lời các chỉ huy hải quân giải thích rằng theo quy trình quân sự, họ phải chờ 48 giờ trước khi bắt đầu tìm kiếm tàu ngầm mất tích trên biển.

Bà Helena Alfaro (phải) không hài lòng với thủ tục rườm rà của Hải quân Argentina - Ảnh: CNN

“Tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng và thời gian là yếu tố rất quan trọng. Tôi rất đau lòng trước những quyết định của họ? Vì sao lại có quá nhiều thủ tục như vậy, thủ tục có đưa họ trở lại không", bà Alfaro phàn nàn.

Anh Federico Ibanẽz, thân nhân của thủy thủ Christian Ibanẽz, thắc mắc tại sao Hải quân Argentina cứ liên tục bảo rằng tàu ngầm có thể đã nổi lên mặt nước, và tại sao công tác tìm kiếm lại được triển khai chậm trễ (2 ngày sau khi tàu mất tích).

Theo Federico: “Những thân nhân khác có nhiều hy vọng và nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn, nhưng tôi nghĩ rằng hải quân đã sai khi nói rằng tàu ngầm có thể đã nổi lên mặt nước. Đây là sự thiếu tôn trọng. Nếu tàu nổi lên mặt nước thì họ đã tìm ra rồi. Họ không tìm thấy, và họ cũng không tìm kiếm dưới đáy biển”.

CNN cho biết Christian có môt cô con gái tên Elisa, 9 tuổi. Vợ của Christian mong rằng chồng mình sẽ về và cô sẽ không phải giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Anh Federico Ibanẽz chờ đợi tin tức người thân - Ảnh: CNN

The Guardian cho biết Tổng thống Macri đã rất tức giận với cách các chỉ huy hải quân xử lý khủng hoảng. Theo trang Infobae, Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Aguad chỉ biết tàu ngầm mất tích sau khi đọc tin trên báo chí.

Cẩm Bình (theo Daily Mail, The Guardian, Reuters, CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/chay-dua-tim-tau-ngam-argentina-mat-tich-76542.html