Chạy đua công trình phòng chống bão lũ

Dưới cái nắng gay gắt những ngày cuối mùa khô sang mùa mưa bão, công trường của nhiều dự án kè biển, hồ thủy lợi, đập dâng phòng chống thiên tai, giao thông trọng điểm ở Bình Định, Quảng Ngãi... vẫn đang rộn rã chạy đua vượt mùa bão lũ. Dù gặp vô vàn khó khăn do điều kiện khí hậu, dịch Covid-19 nhưng các đơn vị thi công vẫn duy trì hàng trăm công nhân làm việc an toàn, đảm bảo tiến độ.

Làm việc thâu đêm để đưa dự án đập dâng sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) vượt lũ an toàn

Làm việc thâu đêm để đưa dự án đập dâng sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) vượt lũ an toàn

Công trường sửa chữa khẩn cấp hố sạt lở trong lòng hồ thủy lợi Ân Đôn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Gấp rút xây dựng tuyến kè biển để bảo vệ hàng trăm hộ dân vùng bán đảo Bình Định trước mùa mưa bão

Người thợ làm việc dưới nắng nóng gay gắt

Kỹ thuật viên đang hướng dẫn công nhân tạo móng làm kè biển chắn sóng và triều cường tại xã đảo Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định)

San lấp mặt bằng để sửa chữa khẩn cấp hố sạt lở giữa lòng hồ thủy lợi Ân Đôn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Tạo móng bắc cầu lớn thoát lũ trên tuyến đường lên huyện Phú Mỹ - Hoài Ân - An Lão ở miền núi Bình Định

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chay-dua-cong-trinh-phong-chong-bao-lu-684930.html