Cháy dữ dội 3 nhà xưởng ở Bình Chánh

Hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ nhà xưởng rộng cả ngàn mét vuông ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Đến trưa nay (10-12), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, dập lửa cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, điều tra vụ cháy dữ dội ở ba nhà xưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà xưởng của ba đơn vị ở huyện Bình Chánh vào sáng nay (10-12). Ảnh: NT

Hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà xưởng của ba đơn vị ở huyện Bình Chánh vào sáng nay (10-12). Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát từ khu vực nhà xưởng của ba công ty trên địa bàn ấp 4 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Sau vài phút, lửa gặp vật liệu dễ cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen kịt bốc cao hàng trăm mét.

Sư của một ngôi chùa và người dân gần đó phát hiện sự việc nên hô hoán, kêu cứu, di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa khu vực. Ảnh: NT

Lửa sau đó lan rộng, khói kèm lửa uy hiếp ngôi chùa nhỏ và những nhà dân lân cận khiến khu vực hoảng loạn.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh sau đó có mặt phối hợp với PC07, PCCC quận Bình Tân, quận 12 huy động 24 xe cùng 145 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến trưa cùng ngày, việc dập lửa tàn vẫn đang được triển khai. Ảnh: NT

Cảnh sát chia nhiều mũi tiếp cận, hút nước kênh rạch xung quanh dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy ngún, mái tôn đổ sập nên việc khống chế kéo dài đến trưa cùng ngày.

“Lúc đó tôi mới ngủ dậy thì thấy khói lửa dữ dội nên hô hoán cảnh báo cho mấy công nhân trong nhà xưởng biết mà chạy đi. Rồi người dân thấy cháy lớn nên ai nấy di dời đồ đạc. May gió thổi đi hướng khác chứ không thì ngôi chùa cùng nhà dân gần đó bị thiệt hại nặng rồi” - một người dân nói.

Tại hiện trường, hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Theo thông tin ban đầu, cảnh sát đã bảo vệ được phần lớn diện tích nhà xưởng của hai công ty trong vụ cháy.

Người dân phản ánh nơi xảy ra cháy là khu vực dân cư, các công ty tập trung phế liệu, ve chai mất vệ sinh và ồn ào khiến dân cư bức xúc.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chay-du-doi-3-nha-xuong-o-binh-chanh-807200.html