Chạy deadline mùa World Cup

Khác với các kỳ World Cup trước thường tổ chức vào mùa hè, năm nay, lần đầu tiên người hâm mộ được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào mùa đông. Rất nhiều thói quen và hành vi xem bóng đá phải điều chỉnh lại.

Do rơi đúng thời điểm cuối năm, nên với nhiều người, khả năng tập trung thời gian trước màn hình ti vi sẽ hạn chế hơn. Sẽ không còn sự nhẩn nha, thay vào đó là phân vân trong việc đặt ưu tiên vào đâu trong rất nhiều hoạt động khác nhau.

Đó là những cuộc hội họp, liên hoan tổng kết, gặp gỡ, chia tay đã bắt đầu vào vụ. Đó là việc hiện thực hóa những ý tưởng, dự định đã ấp ủ từ lâu trong năm. Đó là những căng thẳng, lo toan cho một mùa Tết đang về. Đó cũng là những cuộc đua “chạy deadline” khi công việc dồn dập phát sinh trong thời gian cận Tết.

Để cân bằng được việc duy trì tiến độ các kế hoạch, đồng thời vẫn có thể theo dõi diễn biến kịch tính cùng trái bóng tròn, điều này quả không dễ, nhưng cũng không hẳn là quá khó.

Các bạn hãy dành một chút thời gian để nhìn qua lịch thi đấu. Hãy ưu tiên xem các trận đấu đáng chú ý và nằm trong khung giờ thuận lợi, như buổi chiều tối. Việc cố gắng xem hết các trận có thể xem không phải lựa chọn khôn ngoan.

Cũng đừng cố gắng xem quá nhiều trận đấu vào đêm muộn, điều đó sẽ khiến nhịp sinh học đảo lộn, bạn khó có thể tập trung vào ngày hôm sau, và phải mất nhiều ngày nữa mới cân bằng lại được nhịp sinh hoạt bình thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu không giỏi sắp xếp và tuân thủ các kế hoạch, bạn nên viết ra các mục tiêu và mốc thời gian để hoàn thành chúng. Hãy đánh giá và xếp hạng các đầu việc quan trọng để làm việc nào trước, việc nào sau.

Đừng quên, xem World Cup chỉ là một lựa chọn giải trí, không phải một nhiệm vụ. Mà muốn trải nghiệm giải trí trọn vẹn, tốt nhất là nên thu xếp và giải quyết trước các công việc thật nhanh gọn và êm xuôi.

Một lưu ý nho nhỏ với các bạn, World Cup năm nay sẽ tính chặt chẽ thời gian bù giờ tất cả các hoạt động khi bóng chết, gồm cả các pha ăn mừng bàn thắng, những pha chấn thương, xô xát, kiểm tra hệ thống VAR. Mục tiêu là tăng thêm thời gian bóng sống, đảm bảo công bằng cho các trận thi đấu.

Vì vậy, hãy sẵn sàng với việc các trận đấu thường xuyên kéo dài 2 - 3,5 giờ. Muốn xem World Cup, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các vòng chung kết trước, và dĩ nhiên, bạn cần nhiều sức khỏe thể chất và tinh thần hơn.

Bên cạnh đó, một trong những cám dỗ lớn dịp này là các trò chơi cá độ, trổ tài phán đoán. Dù chơi cho vui hay mang tâm lý đỏ đen, sát phạt thì người tham gia đều bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề, như trạng thái lo lắng, hưng phấn quá mức, mất ngủ, lờ đờ, suy nhược cơ thể.

Cách tốt nhất là không tham gia, mà hãy coi World Cup như một sự kiện giúp bạn xả stress, một dịp đơn thuần để hàn huyên, giải khuây với bạn bè, người thân. Đừng quá nặng nề hoặc đinh ninh rằng, xem World Cup là phải ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Đam mê luôn cần một điểm cân bằng với công việc và cuộc sống.

Đừng quên, mùa đông này không chỉ là mùa World Cup, bạn còn có một mùa “chạy deadline”./.

Chu Đức/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-deadline-mua-world-cup-post986113.vov