Cháy dãy nhà tập thể đang thi công, một người nhảy lầu trọng thương

Đám cháy bùng phát tại dãy nhà cũ đang sửa chữa khiến nhiều người bên trong hoảng hốt tìm đường thoát. Một người đàn ông đã nhảy từ trên cao xuống bị thương nặng, 4 người còn lại được các tổ PCCC cứu kịp thời…

Khoảng 10h ngày 1/5, đám cháy bùng phát tại tầng trệt dãy nhà cũ cao 3 tầng số 48-50-52-54, đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Do đám cháy xuất phát từ tầng trệt, các cửa bên dưới là cửa cuốn được khóa kín nên một số người trong các căn nhà cũ trên không thể thoát ra ngoài.

Lửa kèm khói đen bốc cao, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã liều mình nhảy xuống đất thoát đám cháy bị thương nặng được người dân chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu.

Các tổ công tác tiếp cận đám cháy.

Các tổ công tác tiếp cận đám cháy.

Dãy nhà 3 tầng là khu nhà tập thể đang được sửa chữa.

Một người đàn ông nhảy khỏi đám cháy để thoát thân bị thương nặng.

Các tổ công tác tiếp cận đám cháy đưa 4 người bị bỏng ra ngoài.

Một phương tiện bị cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, công trình này ngưng thi công.

9 xe chữa cháy với cán bộ chiến sĩ đã kịp thời khống chế đám cháy.

Nguyên nhân dẫn đến cháy đang được làm rõ.

Người dân vừa gọi điện báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp vừa sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 1 với 9 xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Các tổ công tác tiếp cận đám cháy, phá cửa cuốn đưa vòi rồng theo nhiều hướng vào hiện trường đám cháy.

Tổ khác dùng mặt nạ phòng độc tiếp cận các khu vực cháy tìm người mắc kẹt đưa 4 người bị bỏng ra ngoài an toàn chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chữa trị.

Khoảng 10h30’, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường 4 căn hộ bị cháy và hư hỏng nhiều vật dụng bên trong, đa phần là vật liệu xây dựng. Được biết đây là dãy nhà tập thể đã được sử dụng hơn 30 năm đang được cải tạo, sửa chữa. Thời điểm xảy ra cháy công trình này không thi công.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/chay-day-nha-tap-the-nguoi-dan-nhay-khoi-dam-chay-thoat-than-639451/