Chạy đà cho SEA Games

Chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu được ví như 'World Cup thu nhỏ' tại Pháp. Đây là dịp để thầy trò HLV Park Hang Seo học hỏi, cọ xát trước các đối thủ mạnh.

HLV Park Hang Seo tính đường xa

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận thông tin Liên đoàn Bóng đá Pháp và BTC Toulon Cup 2020 gửi thư đến VFF đề nghị xác nhận tham gia. Sau khi bàn bạc với HLV Park Hang Seo, VFF báo cáo Tổng cục TDTT đồng ý cử đội U22 tham dự. Theo ông Tuấn, đây là cơ hội rất tốt cho U22 Việt Nam học hỏi, cọ xát với các đối thủ mạnh nhằm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31. Bên cạnh đó, việc tham dự giải cũng giúp thầy trò HLV Park Hang Seo hướng tới vòng loại U23 châu Á 2021.

Ngày 5/10, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết thêm: "VFF đã chốt việc đưa U22 Việt Nam đi Pháp dự giải giao hữu theo lời mời của Liên đoàn Bóng đá Pháp. Ban huấn luyện của U22 Việt Nam hiện chưa chốt. HLV Park Hang-seo được quyền tự quyết việc trực tiếp dẫn quân đi dự giải hay giao cho trợ lý.

Giải đấu mà U22 Việt Nam tham dự là Toulon Tournament, diễn ra tại Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pháp, từ ngày 23/12/2020 đến 7/1/2021. Đây là giải đấu giao hữu thường niên, ra đời từ 1967, dành cho các lứa từ U17 đến U23. Các ngôi sao như: Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Rui Costa... đều từng thi đấu ở giải này.

Toulon Cup 2020 hiện có 10 đội xác nhận tham gia gồm: Nhật Bản, Australia, Việt Nam, Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Mexico, Anh, Pháp, Romania. BTC còn chờ thêm 2 đội nữa xác nhận để chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, sau đó các đội lần lượt đấu chéo và đấu xếp hạng. Trước đó, Toulon Cup 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 6. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên giải đấu này được lùi tới cuối năm. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, tùy vào tình hình diễn biến của dịch, VFF và HLV Park Hang Seo sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết để tham dự giải đấu này.

Việc tham dự giải đấu rất chất lượng này giúp U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 được tổ chức vào cuối năm 2021 tại Hà Nội. Dù thời gian còn khá dài nhưng do trong năm tới, bóng đá Việt Nam có nhiều giải quan trọng, buộc HLV Park Hang Seo phải tính đường xa.

U22 Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều qua chuyến công du tại Pháp.

U22 Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều qua chuyến công du tại Pháp.

Kín lịch năm 2021

Việc các giải đấu quốc tế trong năm 2020 bị lùi lịch khiến kế hoạch hoạt động của HLV Park Hang Seo và các học trò trở nên dày đặc trong năm 2021.

Mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2020 từ ngày 11/4 đến 8/5/2021. Như vậy, tất cả các trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu lục và khu vực đều sẽ diễn ra trong năm 2021.

Thông tin từ VFF cho hay, đội tuyển Việt Nam có ít nhất 5 đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế theo lịch FIFA Days vào năm sau. Đợt 1 sẽ diễn ra từ 22 đến 30/3; đợt 2 từ 31/5 đến 8/6; đợt 3 từ 30/8 đến 7/9; đợt 4 từ 4 đến 12/10; đợt 5 từ 8 đến 16/11. Nếu tính thêm cả thời gian cần để chuẩn bị và thi đấu AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam có 6 đợt tập trung.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G và chỉ còn 3 trận với: Malaysia, Indonesia và UAE. Nếu giành quyền vào vòng loại thứ 3, đồng thời vào chung kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 20 trận đấu chính thức trong năm 2021.

Với đội U22 Việt Nam, 2021 cũng là năm có lịch trình thi đấu dày đặc với các trận đấu của vòng loại U23 châu Á 2022 (từ 23 đến 31/10) và môn bóng đá nam SEA Games 31 (dự kiến diễn ra từ 21/11 đến 2/12). Để chuẩn bị cho 2 mặt trận này, U22 Việt Nam phải tập trung nhiều đợt trong năm sau.

Lịch trình hoạt động dày đặc của các đội tuyển là thử thách đối với giải vô địch quốc gia. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam cần ít nhất 98 ngày làm nhiệm vụ quốc tế trong năm 2021, bao gồm thời gian tập luyện chuẩn bị và thi đấu.

Nhiều khả năng Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu của mùa giải 2020 vào việc xây dựng kế hoạch thi đấu cho mùa giải 2021. Đó là thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm rồi sau đó tách thành 2 nhóm, một nhóm tranh chức vô địch và một nhóm tránh suất xuống hạng.

QUANG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chay-da-cho-sea-games-20201005214254299.htm