Cháy cửa hàng gas ở Hà Nội: Bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

Bị đình chỉ từ tháng 6/2018 nhưng cơ sở kinh doanh gas ở Đan Phượng (Hà Nội) vẫn lén lút hoạt động và để xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến 5 người mắc kẹt.

Ngày 15/10, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng gas trên địa bàn khiến 5 người mắc kẹt. Đồng thời, công an cũng lập hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh trên do bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Theo cơ quan công an, từ 29/6/2018, cơ sở kinh doanh gas kết hợp nơi ở tại địa chỉ số 169 đường Phan Xích (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) bị xử lý, đình chỉ hoạt động theo quyết định đình chỉ của UBND huyện Đan Phượng.

Ngay sau khi thực hiện các quyết định trên, UBND huyện Đan Phượng và Công an huyện Đan Phượng giao cho cấp cơ sở quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, trong quá trình bị đình chỉ, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động và để xảy ra vụ hỏa hoạn vào tối qua (14/10).

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Cụ thể, khoảng 21h40 ngày 14/10, cơ sở kinh doanh gas số 169 đường Phan Xích bùng cháy dữ dội khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong (2 người lớn, 3 trẻ nhỏ).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đan Phượng nhanh chóng điều 1 xe chỉ huy cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Khi đến hiện trường, tổ chữa cháy Công an huyện Đan Phượng nhận thấy đám cháy bùng phát lớn và có người mắc kẹt nên đề nghị Công an huyện Hoài Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Nam Từ Liêm chi viện thêm 5 xe chữa cháy phối hợp làm nhiệm vụ.

Sau đó, một đội dùng thang lên leo tầng 2 giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy, còn đội khác làm nhiệm vụ dập lửa để ngăn vụ cháy lan rộng.

Sau khoảng 30 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát khu vực, nhanh chóng di chuyển các vỏ bình gas ra khu vực an toàn.

5 nạn nhân được giải cứu gồm vợ chồng anh Nguyễn Viết N. (SN 1982), chị Đào Thị N. (SN 1983) và 3 con nhỏ là Nguyễn Khánh L. (SN 2007), Nguyễn Bảo V. (SN 2013), Nguyễn Viết B. (SN 2015).

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-cua-hang-gas-o-ha-noi-bi-dinh-chi-van-len-lut-hoat-dong-ar575170.html