Cháy chung cư Tòa tháp London, 20 xe cứu hỏa đến hiện trường

Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại một khu căn hộ cao cấp ven sông ở phía đông thủ đô London (Anh).

Khu căn hộ này được cho là sử dụng các tấm ốp ngoài cùng loại với tấm ốp của tòa Tháp Grenfell từng chịu vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào năm 2017.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Daily Mail

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Daily Mail

Các đơn vị phản ứng khẩn cấp đã điều động khoảng 20 xe cứu hỏa đến hiện trường, tại khu vực New Providence Wharf, ở phía đông thủ đô London sau khi đám cháy xảy ra vào sáng nay (7/5, theo giờ địa phương).

Lực lượng cứu hỏa London đã nhận được cuộc gọi thông báo về vụ hỏa hoạn trước 9h sáng và kể từ đó vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Đám cháy bao phủ nhiều căn hộ ở các tầng 8, 9, 10 của tòa nhà. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Các nhân chứng cho biết, họ không nhận được cảnh báo từ chuông báo cháy trong hơn 30 phút sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Một người dân sống trong khu dân cư nói rằng, họ chỉ nhận biết được đám cháy khi thức dậy và ngửi thấy mùi khói.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp cao 19 tầng. Ảnh: Daily Mail

Khu căn hộ này được cho là sử dụng tấm ốp ngoài được làm từ vật liệu nhôm lai compozit (aluminium composite material - ACM) rất dễ bắt lửa, tương tự như tấm ốp của tòa Tháp Grenfell bị cháy vào năm 2017.

2 năm sau thảm kịch khiến 72 người thiệt mạng, giới chức Anh đã cam kết chi 200 triệu bảng Anh để loại bỏ lớp ốp ACM khỏi 170 tòa nhà thuộc sở hữu của tư nhân trên khắp quốc gia này. Tuy nhiên, công việc này vẫn chưa được thực hiện, mặc dù nguồn kinh phí đã sẵn có trong nhiều tháng./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chay-chung-cu-toa-thap-london-20-xe-xuu-hoa-den-hien-truong-855942.vov