Cháy chung cư khiến 7 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 15/11 đã khiến 7 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở khu Yau Ma Tei - nơi được cho là một nhà hàng không có giấy phép hoạt động trong tòa nhà, không có hệ thống báo cháy, theo các nhà chức trách.

Vụ hỏa hoạn tại một căn hộ ở khu Yau Ma Tei đã khiến 7 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Vụ hỏa hoạn tại một căn hộ ở khu Yau Ma Tei đã khiến 7 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Ngay khi đám cháy xảy ra, các nhân viên cứu hỏa và y tế đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Đám cháy đã được dập tắt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

4 người đàn ông và 3 phụ nữ được cho là đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi 7 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và 4 người khác đang được điều trị với các vết thương nhẹ. Phần lớn các nạn nhân thương vong là người Nepal, lúc xảy ra vụ việc, họ đang tụ tập để ăn mừng sinh nhật.

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) sáng 16/11 đã tới hiện trường để kiểm tra thiệt hại và gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở Hong Kong kể từ năm 2011, khi một vụ hỏa hoạn tại khu dân cư Mong Kok đã khiến 9 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Cao Trung (Theo Btimes)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/chay-chung-cu-khien-7-nguoi-thiet-mang-620013/