Cháy chợ Thanh Quýt, 96 kiốt bị thiêu rụi

Đám cháy bắt nguồn từ một kiốt tại chợ Thanh Quýt (Quảng Nam) sau đó lan rộng. Nhiều hàng hóa bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra lúc 22h30 ngày 5/3 tại chợ Thanh Quýt, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy từ một kiốt trong chợ. Do có nhiều đồ dùng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ 96 kiốt với diện tích khoảng 500 m2.

 Nhiều hàng hóa của tiểu thương tại chợ Thanh Quýt bị thiêu rụi. Ảnh: Thanh Đức.

Nhiều hàng hóa của tiểu thương tại chợ Thanh Quýt bị thiêu rụi. Ảnh: Thanh Đức.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã điều 9 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do đám cháy bùng phát dữ dội nên lực lượng chức năng đã đề nghị Cảnh sát PCCC Đà Nẵng hỗ trợ thêm 2 xe chữa cháy đến tham gia công tác dập lửa. Đến khoảng 2h ngày 6/3, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết đám cháy gây thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng.

"Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng về hàng hóa trong 96 kiốt, con số có thể lớn hơn. Sáng nay, địa phương sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy", ông Hà nói.

Chợ Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chay-cho-thanh-quyt-96-kiot-bi-thieu-rui-post1055775.html