Cháy chợ Gạo - Hưng Yên: Hiện trường tan hoang, tiểu thương mót của trong đống đổ nát

Khoảng 20h30 tối 25/7, tại chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến nhiều người bỏ chạy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 20h tối 25/7, tại khu vực chợ Gạo, phường An Tảo, TP. Hưng Yên.

Theo người dân, vào thời điểm trên họ thấy cột khói bốc lên từ một xưởng sản xuất nhựa ở cạnh chợ Gạo. Ít phút sau, ngọn lửa bốc lớn bao trùm khắp xưởng nhựa và sau đó cháy lan sang khu vực chợ Gạo. Nhiều tiểu thương đã hô hoán nhau đưa hàng hóa ra ngoài.

Đám cháy được phát hiện ở 1 khu xưởng sau chợ.

Cháy lan dần, bốc khói cao hàng chục mét.

Ông Doãn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND TP. Hưng Yên cho biết, đến 22h cùng ngày, lực lượng chưa ghi nhận thiệt hại về người, hơn 100 người gồm công an, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, quân đội đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Người dân ở quanh khu vực đã được sơ tán ra khu vực an toàn.

Theo quan sát, toàn bộ khu quần áo, dày dép, tạp hóa, đồng hồ bên trong khu chợ gần như bị thiêu rụi. Dãy kiot bên phía ngoài chợ thì bị ảnh hướng ít hơn.

Hàng hóa được tiểu thương đưa ra bên ngoài.

0h đêm 25/7, trời bắt đầu mưa lâm thâm, trong đêm tối, một số tiểu thương thuê kiot bên ngoài khu chợ mở đèn, mò mẫm tìm lại những hàng hóa may mắn chưa bị thiêu rụi.

Nhiều tiểu thương mò mẫm tìm lại tài sản sau đám cháy.

Được biết, chợ Gạo là một trong hai khu chợ lớn nhất TP. Hưng Yên, rộng khoảng 2.000m2 và là nơi buôn bán của khoảng 200 tiểu thương.

Khung cảnh hoang tàn của chợ Gạo - khu chợ lớn bậc nhất của TP. Hưng Yên.

Sự hồi sinh của một thành phố thông qua nghệ thuật vẽ tranh trên tường

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/chay-cho-gao-hung-yen-hien-truong-tan-hoang-tieu-thuong-mot-cua-trong-dong-do-nat-54302.html