Cháy bốn ngôi nhà do cháy chập từ cột điện

Một đám cháy lớn làm cháy bốn căn nhà ở kiệt 68 đường Ngự Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay, 23-12. Theo người dân, nguyên nhân gây cháy là do cháy chập điện từ cột điện vỉa hè.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực cứu tài sản người dân.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực cứu tài sản người dân.

Đám cháy đã tạo một vùng khói dày đặc ở phía tây thành phố Huế. Cảnh sát PCCC đã điều đồng loạt sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tham gia chữa cháy. Theo nhiều người dân, lửa bắt đầu bùng phát từ cột điện ven đường, sau đó cháy lan vào kho chứa xốp ở số nhà nhà 5B kiệt 68. Gặp vật dễ cháy, lửa bùng phát nhanh và cháy sang ngôi nhà 5A/1, 5A/2 và 5C liền kề.

Sau hơn 30 phút dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà kho, cháy hỏng tường căn nhà 5C và nhiều vật dụng của ngôi nhà 5A/1 và 5A/2.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo cắt điện, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường để sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, bảo đảm sớm cấp điện trở lại. Khi có kết quả điều tra nguyên nhân cháy từ cơ quan chức năng, điện lực Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện trách nhiệm của mình.

Khói từ đám cháy kín đặc khu vực phía tây thành phố Huế.

Cảnh sát PCCC đã cử hàng chục cán bộ và nhiều phương tiện đến chữa cháy.

Cột điện gây ra hỏa hoạn.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42671102-chay-bon-ngoi-nha-do-chay-chap-tu-cot-dien.html