Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 tại Iraq, 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người đã bị thương trong đám cháy bùng phát vào tối 24-4, tại bệnh viện phía đông nam thủ đô Baghdad. Đây là bệnh viện được trang bị để điều trị người bệnh Covid-19.

Bệnh viện Ibn Khatib sau đám cháy. (Ảnh: Guardian)

Bệnh viện Ibn Khatib sau đám cháy. (Ảnh: Guardian)

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người đã bị thương trong đám cháy bùng phát vào tối 24-4, tại bệnh viện phía đông nam thủ đô Baghdad. Đây là bệnh viện được trang bị để điều trị người bệnh Covid-19.

Đám cháy bùng phát tại bệnh viện Ibn Khatib ở khu vực Diyala Bridge, thủ đô Baghdad, sau khi xảy ra sự cố khiến một bình oxy phát nổ. Theo AP, ít nhất hai bác sĩ có mặt tại hiện trường cho rằng bình oxy đã gây ra đám cháy tại tầng hai của bệnh viện.

Nhiều xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Những người không bị thương trong vụ hỏa hoạn cũng được đưa ra khỏi bệnh viện này.

Hãng thông tấn nhà nước INA dẫn lời người đứng đầu đơn vị phòng vệ dân sự Iraq cho biết, ngọn lửa bùng phát tại khu chăm sóc tích cực cho người bệnh mắc bệnh liên quan đến phổi. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 90 trong tổng số 120 người ra khỏi bệnh viện. Đến nay, đám cháy đã được dập tắt.

Văn phòng Báo chí của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ra thông cáo cho biết, ông al-Kadhimi đã ra lệnh lập tức điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn và cho biết gia đình của các nạn nhân sẽ được nhận bồi thường, những người bị thương sẽ được chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống chăm sóc y tế của Iraq, vốn bị tàn phá sau nhiều thập kỷ hứng chịu các biện pháp trừng phạt và chiến tranh, nay lại chịu thêm nhiều áp lực do cuộc khủng hoảng Covid-19.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 25-4 (giờ Việt Nam), Iraq đã ghi nhận 1.025.288 ca mắc Covid-19, trong đó 15.217 người đã tử vong và gần 898 nghìn người đã hoàn toàn bình phục.

H.H (Theo Reuters, AP, Tân Hoa xã)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/chay-benh-vien-dieu-tri-covid-19-tai-iraq-27-nguoi-thiet-mang-643309/