Cháy bãi rác ở Đà Lạt suốt 5 ngày vẫn chưa được khống chế

Điều lo lắng nhất hiện nay là Đà Lạt chuẩn bị đón một lượng khách lớn đổ lên tham quan dịp Tết Dương lịch 2020 trong khi vụ cháy tại bãi rác Cam Ly vẫn chưa được Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt triển khai có hiệu quả công tác dập lửa.

Chiều ngày 27-12, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tới hiện trường khảo sát, đánh giá và chỉ đạo công tác dập lửa tại bãi rác Cam Ly.

Bãi rác Cam Ly

Bãi rác Cam Ly

Theo ông Trình, vụ cháy tại bãi rác này xảy ra từ tối ngày 22-12. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt (doanh nghiệp chủ quản bãi rác) khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do đang vào mùa khô, có gió thổi mạnh, địa hình ở bãi rác Cam Ly dốc mạnh nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều ngày 27-12, theo ghi nhận của PV Báo CAND, ngọn lửa đã cháy lan ra toàn bộ vị trí có chứa chất thải của bãi rác Cam Ly với diện tích lên tới nhiều hecta.

Gần như toàn bộ diện tích có rác tại bãi Cam Ly đã bị cháy

Thời điểm PV có mặt tại hiện trường, vụ cháy không tạo ra lửa lớn mà âm ỉ, khói đen kèm theo mùi hôi của chất thải và túi nilon vẫn bao trùm trên diện rộng. Theo hướng gió, khói đen từ vụ cháy tiếp tục thổi về phía nội ô TP Đà Lạt, nơi chỉ cách hiện trường khoảng 5km.

Một số công nhân của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã sử dụng vòi nước đứng từ trên cao phun xuống. Tuy nhiên, so với tính chất, quy mô của vụ cháy, biện pháp xử lý này mang tính hình thức hơn là thực lực quyết tâm chữa cháy.

Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt

Theo một số người dân có đất sản xuất nông nghiệp kề đó, nguyên nhân dẫn đến cháy bãi rác Cam Ly là do công nhân đốt rác gây cháy lan, mất khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho rằng hiện chưa thể xác định được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn gây ô nhiễm nghiêm trọng này.

“Có thể do xử lý thực bì ở rừng rồi cháy lan sang bãi rác hoặc do than có lẫn trong chất thải gây ra vụ cháy...”, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt nhận định.

Hiện vụ cháy vẫn diễn biến phức tạp

Biện pháp đối phó với vụ cháy ở bãi rác Cam Ly hiện nay là điều động lực lượng phun nước dập lửa, tạo đường ranh không cho lửa tiếp tục cháy lan và dùng đất để lấp rác. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là bãi rác này tiếp tục cháy lan trên diện rộng, gần như đã bao quát toàn bộ nơi chứa rác, khói đen bao trùm trên diện rộng.

Vụ cháy bãi rác Cam Ly suốt 5 ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các khu dân cư thuộc phường 5, 3, 4... TP Đà Lạt. Điều lo lắng nhất hiện nay là Đà Lạt chuẩn bị đón một lượng khách lớn đổ lên nghỉ dưỡng, tham quan dịp Tết Dương lịch 2020 trong khi vụ cháy tại bãi rác Cam Ly vẫn chưa được Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt triển khai có hiệu quả công tác dập lửa. Khói đen tràn ra nội ô Đà Lạt sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, mỹ quan đô thị của thành phố du lịch.

Đây là hình ảnh chữa cháy của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt

Theo UBND TP Đà Lạt, bãi rác Cam Ly hình thành từ năm 1975, đến năm 2013 đã có lượng rác lên tới 700.000 tấn. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay bãi rác này có thêm 400.000 tấn chất thải được đổ về đây, gây quá tải đặc biệt nghiêm trọng. Bãi rác Cam Ly được Thủ tướng Chính phủ liệt vào danh sách gây ô nhiễm trầm trọng, cần phải sớm đóng cửa.

Tuy nhiên, hiện nay đây vẫn là nơi chứa chất thải chính của TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, một phần nhỏ chất thải còn lại được đưa xuống Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 25km.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chay-bai-rac-o-da-lat-suot-5-ngay-van-chua-duoc-khong-che-575798/