Cháy bãi phế liệu ở Nha Trang: Hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Một vụ cháy lớn xảy ra nằm ngay cạnh trường tiểu học nên địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em.

Sáng nay ngày 18/4, phát hiện một đám cháy dữ dội, khói bốc cao kèm khí độc tại khu vực tập kết phế liệu rộng khoảng 800m2, thuộc thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), buộc chính quyền địa phương cho hơn 500 em học sinh nghỉ học.

Theo ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, điểm Trường tiểu học Vĩnh Ngọc tại thôn Xuân Lạc 1 có 540 học sinh. Do đám cháy có cột khói cao và có mùi khí độc, xã đã quyết định cho thầy và trò Trường tiểu học Vĩnh Ngọc nghỉ học chờ khi mọi việc xử lý xong.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản khống chế đám cháy khu phế liệu thuộc xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang.

Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực phun nước, tránh đám cháy bùng phát trở lại.

Thông tin ban đầu, theo người dân địa phương, khoảng hơn 23 giờ ngày 17/4, bãi tập kết phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói cao hàng chục mét và kèm theo tiếng nổ nhỏ. Khi người dân nghe tiếng hô hoán, nhiều người định chạy ra dập lửa, nhưng do cháy quá lớn và có mùi hôi nồng nặc nên không ai dám vào chữa cháy.

Tại hiện trường, khu vực tập kết phế liệu rộng hàng trăm mét, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như chai nhựa, xốp, cao su… nên cháy dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn bao trùm cả một khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng điều 2 xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do phần lớn vật liệu cháy là chai nhựa, thùng xốp nên khó khăn trong công tác dập lửa. Sau nhiều giờ dập lửa liên tục, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại. Đến 10h sáng 18/4, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn theo dõi vụ cháy để phòng ngừa ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/chay-bai-phe-lieu-o-nha-trang-hon-500-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-3924022-c.html