Cháy 7 căn nhà ở huyện biên giới An Giang

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng đã thiêu cháy bảy căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 1,4 tỉ đồng.

Ngày 9-3, trên địa bàn ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 15, lửa bất ngờ bùng phát tại nhà ông Trần Văn Tải (86 tuổi). Do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy cộng thêm gió lớn nên ngọn lửa lan nhanh sang các nhà lân cận.

Người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành dập lửa. Đến 4 giờ 45, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn sáu căn nhà và một căn nhà bị cháy 50%. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,4 tỉ đồng. Không có thiệt hại về người.

Hỏa hoạn đã thiêu cháy bảy căn nhà, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy.

Bí thư Huyện ủy An Phú đã chỉ đạo địa phương khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời có phương án bố trí chỗ ở mới để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chay-7-can-nha-o-huyen-bien-gioi-an-giang-895189.html