Cháy 5 ngôi nhà cạnh cây xăng: Hải Phòng thông tin chính thức

Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ cháy 5 nhà dân gần cây xăng khiến nhiều người hoảng sợ.

Video: 5 ngôi nhà bùng cháy dữ dội ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ cháy 5 ngôi nhà cạnh cây xăng ở Hải Phòng, sáng 30/3, Cảnh sát PCCC Hải Phòng vừa thông tin chính thức quá trình tiếp nhận và tổ chức chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan sang cây xăng và khu dân cư.

Theo đó, khoảng 18h ngày 29/3, tại bãi tập kết cao bản gỗ, cao bản nhựa (số 656, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An) do Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng số 5 cho một doanh nghiệp thuê sử dụng xảy ra vụ cháy lớn.

Nơi xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc và ngay sát cây xăng khiến người dân lo ngại.

 Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại bãi tập kết gỗ và nhanh chóng lan sang các nhà liền kề.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại bãi tập kết gỗ và nhanh chóng lan sang các nhà liền kề.

Mặc dù người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ của doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức dập lửa nhưng do bãi tập kết chứa nhiều gỗ, nhựa nên đám cháy phát triển nhanh, vượt khả năng kiểm soát, lan sang các nhà dân số 642, 646, 648.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố nhanh chóng điều động 10 xe chữa cháy của các đơn vị trực thuộc và xe chỉ huy, 2 xe cứu hộ, cứu nạn, huy động thêm 1 xe chữa cháy của Cảng Hải Phòng, cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang cây xăng, các hộ dân liền kề và tòa nhà cao tầng TTC.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế phía mặt đường Lê Thánh Tông, nhưng bên trong và phía sau các ngôi nhà vẫn cháy khá mạnh, các lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước.

Do trong nhà dân tập kết khối lượng lớn giấy, gỗ và nhựa nên đám cháy vẫn tiếp tục và tỏa ra nhiều khói tại số nhà 642, 648.

2 cảnh sát tiếp cận ngôi nhà đang cháy, phá tôn tạo đường thoáng phun nước dập lửa.

Đến khoảng 21h30, Cảnh sát PCCC Thành phố tiếp tục điều động thêm 2 xe xúc của doanh nghiệp lân cận đến hỗ trợ phá dỡ cấu kiện công trình, bốc dỡ, kéo các đống gỗ trong nhà ra phía ngoài để phục vụ cho lực lượng chữa cháy dập tắt ngọn lửa.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, các chiến sĩ tiếp tục phun nước dập tắt tàn lửa của gỗ, nhựa được xe xúc tháo dỡ ra ngoài.

Sau hơn 6 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 0h15 ngày 30/3, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, xem xét.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-5-ngoi-nha-canh-cay-xang-hai-phong-thong-tin-chinh-thuc-d389840.html