Cháy 4 căn nhà, 3 người tử vong

Vào lúc 1 giờ 22 phút ngày 2.11, một đám cháy bùng phát ở khu vực chợ Thứ 7 thuộc xã Đông Thái (H.An Biên, Kiên Giang) đã làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Theo thiếu tá Nguyễn Thái Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tại H.An Biên, sau 45 phút, đám cháy được khống chế, sau 3 giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 5 xe chữa cháy, 6 máy bơm chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ đã được huy động chữa cháy.

Đám cháy khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi, 1 căn bị cháy xém. 3 người ở tiệm vàng Thạnh Dũng tử vong, gồm: Bùi Thị Quắn (60 tuổi, chủ tiệm vàng), Bùi Đức Tính (18 tuổi, cháu ngoại bà Quắn) và Hồ Huy Hoàng (14 tuổi, cháu nội bà Quắn).

Do đám cháy nằm dưới đường điện cao thế nên hệ thống điện của khu vực chợ xã Đông Thái và toàn H.An Minh (Kiên Giang) bị cắt hoàn toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trong sáng 2.11, ông Mai Anh Nhịn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đã cùng với các ngành chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người thân bị thiệt mạng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Khu vực cháy trong chợ Thứ 7, xã Đông Thái được phong tỏa

3 nạn nhân trong tiệm vàng Thạnh Dũng thiệt mạng

Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng

Hiện trường vụ cháy

Xuân Lam - Lê Sen - Lê Huy Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-4-can-nha-3-nguoi-tu-vong-896000.html